Điểm mặt 5 vụ đánh bạc lớn ở Nghệ An năm 2017

(Baonghean.vn) -Ngày 15/1, Công an tỉnh Nghệ An thực hiện thành công Chuyên án 1401B, phá sới bạc qui mô lớn, tạm giữ 74 đối tượng và hơn 500 triệu đồng tiền mặt. Trước đó , năm 2017, trên địa bàn tỉnh Nghệ An từng diễn ra nhiều vụ đánh bạc quy mô lớn.
1. Triệt phá đường dây đánh bạc 5 tỷ đồng ở Anh Sơn
Công an làm việc với các đối tượng.
Công an làm việc với các đối tượng.
Ngày 15/10/2017, Công an huyện Anh Sơn đã  tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Trọng, (SN 1974, trú tại thôn 4 Phúc Sơn, huyện Anh Sơn), đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Thơ (SN 1981, trú tại Khối 6B, thị trấn Anh Sơn) là đối tượng cầm đầu.và các con bạc lớn, các đại lý. Tổng số 11 người đã bị cảnh sát bắt giữ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, số tiền ghi lô đề liên quan trong ngày bị phá án là hơn 300 triệu đồng. Trong khoảng thời gian 2 tuần, ước tính số tiền các đối tượng đã sử dụng chơi lô đề gần 5 tỷ đồng.
2. Phá đường dây đánh bạc 'quý cô' 30 tỉ ở Vinh
3 trong 4 nghi phạm tham gia đường dây đánh bạc bị Công an TP Vinh bắt giữ
3 trong 4 nghi phạm tham gia đường dây đánh bạc bị Công an TP Vinh bắt giữ.
Ngày 18/10/2017, Công an TP đã khởi tố Phan Thị Thanh Giang (29 tuổi), Trần Thị Hương (42 tuổi), Hoàng Thị Ngân (29 tuổi), cùng ngụ TP Vinh và Nguyễn Thị Phương (65 tuổi), ngụ huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh để điều tra về hành vi đánh bạc. 

Liên quan tới vụ án còn có Trần Thị Dung (57 tuổi, ngụ TP Vinh) và Trần Đình Hường (43 tuổi, ngụ huyện Hưng Nguyên) đang bị điều tra cùng hành vi trên.

Theo hồ sơ, từ tháng 6/2017, Công an thành phố Vinh phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn. Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng điện thoại thông minh để nhận, chuyển tin từ các đại lý "chân rết" về các nghi phạm cầm đầu. Sau khi phục hồi dữ liệu các điện thoại nhóm nghi phạm, Công an TP Vinh có đủ cơ sở xác định từ cuối tháng 5-2017 đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã giao dịch số tiền đánh bạc hơn 30 tỉ đồng.

3. Triệt phá đường dây đánh bạc lớn bằng ghi lô đề ở Đô Lương
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ.
Vào khoảng 18 giờ ngày 25/12/2017, Công an huyện Đô Lương tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nhà ở Hoàng Văn Tú (SN 1985, trú tại xóm 3, xã Thái Sơn, Đô Lương), đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với Võ Thị Vân. Tang vật thu giữ gồm 48.450.000 đồng, 6 điện thoại di động, 12 cáp ghi lô đề, 10 quyển sổ ghi lô đề.

Vào ngày 26/12, lực lượng công an tiếp tục bắt và khám xét khẩn cấp Đào Công Sơn (SN 1972, trú tại xóm 2, xã Tân Sơn); Đào Xuât Thái (SN 1979, trú tại xóm 8, xã Tân Sơn); Thái Khắc Năm (SN 1968, trú tại xóm 2, xã Thịnh Sơn); Nguyễn Thị Thu (SN 1987, trú tại xóm 2, xã Đông Sơn); Nguyễn Thị Liên (SN 1958, trú tại khối 3, thị trấn Đô Lương) với hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Cơ quan công an cũng triệu tập làm việc để làm rõ hành vi đánh bạc các đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1979, trú tại Yên Hương, Yên Sơn); Đậu Văn Hợi (SN 1959, trú tại xóm 7, xã Đông Sơn). Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 185 triệu đồng và 9 điện thoại di động.

4.  Bắt giữ 13 đối tượng đánh bạc, thu hơn 82 triệu đồng ở Tân Kỳ
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngày 25/5/2017, Ban Chuyên án (Công an huyện Tân Kỳ) đã tổ chức phá án và tiến hành bắt quả tang 13 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc tại nhà Trần Văn Tuấn (xóm Bích Thái, xã Nghĩa Thái), gồm:  Dương Minh Bình (SN 1968) và Đặng Minh Cường (SN 1968), trú tại Thị xã Thái Hòa; Nguyễn Xuân Vương (SN 1967), trú tại huyện Nghĩa Đàn; và 10 đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Tân (SN 1969), Vũ Văn Tân (SN 1973), Hoàng Văn Nam (SN 1979), Cao Đình Xô (SN 1962), Nguyễn Văn Nhu (SN 1986), Nguyễn Đức Trung (SN 1984), Trần Văn Chín (SN 1978), Trần Văn Tuấn (SN 1960), Nguyễn Đình Thông (SN 1976), Trần Văn Hương (SN 1965) cùng trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ.

Tang vật thu giữ được gồm: 82,7 triệu đồng tiền mặt, 01 bộ bát đĩa, 04 con xúc xắc và một số tang vật khác. Hiện, Công an huyện đang tiến hành điều tra làm rõ và lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

5. Phá đường dây cá độ bóng đá lớn 900 tỷ đồng
Trần Thế Hùng được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá lớn.
Trần Thế Hùng được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá lớn.
Sáng 29/3/2017, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của C50 và PC46 cùng các đơn vị chức năng đã ập vào khám xét khẩn cấp tại nhà riêng 3 đối tượng, gồm: Trần Thế Hùng (SN 1979), trú tại phường Quang Trung, Lê Hồng Trung (SN 1987), phường Bến Thủy) và Ngô Minh An (SN 1970), phường Trung Đô (đều TP Vinh) về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ hai máy tính xách tay, năm máy điện thoại di động, trong đó lưu giữ nhiều dữ liệu liên quan hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng do đối tượng Trần Thế Hùng cầm đầu. Tổng số tiền cá độ là 22.894.360 điểm (mỗi điểm tương ứng là 40.000 đồng), tương đương 900 tỷ đồng, với tổng số 38.449 lượt đánh bạc.

Ở tài khoản tổng đại lý này có 6 đại lý và có tất cả 45 con bạc lớn tại TP. Vinh thường xuyên tham gia đánh bạc trên hệ thống tổng đại lý này. Tài khoản con bạc có số tiền đánh bạc lớn nhất là 6.299.311 điểm (khoảng 250 tỷ đồng), tài khoản thua nhiều nhất là 171.616 điểm (khoảng 7 tỷ đồng). Hầu hết các con bạc tham gia đánh bạc trong hệ thống này đều bị thua lỗ...

Tin mới