Diễn Châu: Bắt 3 vụ gia cầm và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc ​

(Baonghean.vn) - Đó là các vụ vận chuyển chân bò me, chân heo bốc mùi hôi thối và không có giấy tờ kiểm dịch cùng hàng trăm gia cầm không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/10, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Diễn Châu, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã phát hiện xe ô tô khách BKS 18B.00348, do ông Nguyễn Văn Thành quê ở Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định điều khiển, chở 7 thùng xốp, chứa 550kg chân bò me, đã qua sơ chế nhưng bốc mùi hôi thối. Lái xe không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch.

Diễn Châu: Bắt 3 vụ gia cầm và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc  ​ ảnh 1
Diễn Châu: Bắt 3 vụ gia cầm và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc  ​ ảnh 2
Toàn bộ số chân bò me, chân heo đã được bàn giao cho trạm thú y Diễn Châu xử lý theo quy định. Ảnh: Hồng Hạnh
Trước đó, ngày 28/10, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu cũng đã bắt giữ 118kg chân heo đã qua sơ chế, được chở trên xe khách, do ông Nguyễn Ngọc Oanh, trú tại Đà Lạt, Lâm Đồng điều khiển.
800 con gia cầm, không có giấy kiểm dịch. Ảnh: Hồng Hạnh
800 con gia cầm, không có giấy kiểm dịch. Ảnh: Hồng Hạnh
Ngoài ra, ngày 26/10, Trạm cũng đã bắt vụ vận chuyển 10 thùng xốp chứa 800 con gia cầm không có giấy kiểm dịch.

Toàn bộ sản phẩm động vật và gia cầm đã được giao cho Trạm Chăn nuôi và Thú y Diễn Châu tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Tin mới