Diện tích nhiễm bệnh khô vằn tăng nhanh.

(Baonghean.vn) - Hiện tại, lúa xuân đang trong giai đoạn làm đòng- trổ bông. Nhưng theo thống kê của Chi cục BVTV, hiện diện tích nhiễm bệnh khô vằn đang tăng rất nhanh. Nếu ngày 20/4 toàn tỉnh mới có 1.174 ha lúa nhiễm bệnh thì đến ngày 26/4 đã lên tới 8.916,3ha, trong đó có 257,1ha nhiễm nặng, tập trung chủ yếu tại các huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, Yên Thành, Thanh Chương, Nghi Lộc, Anh Sơn, .... với tỷ lệ phổ biến 5-10%; nơi cao 10-20%, cục bộ 40-50%.   Các địa phương đã tiến hành phòng trừ được 6.532,2ha. Dự báo, thời gian tới sự phát sinh gây hại của bệnh sẽ tiếp tục tăng nhanh cả về mức độ và phạm vi gây hại, đặc biệt trên những chân ruộng cấy dày, bón nhiều đạm.

Những diện tích lúa nhiễm bệnh với tỷ lệ từ 10% trở lên cần hướng dẫn nông dân phòng trừ bằng một trong các loại thuốc như: Valydacin 3-5L, Cavil 50SC, Vida 5WP, Jinggangmeisu 5-10 WP... pha thuốc theo liều khuyến cáo và phun vào phần thân gốc lúa./.

Phú Hương

Tin mới