Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Viêng Chăn thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 2/2, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Viêng Chăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đã đến thăm, chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thiếu tướng Bun Phông Bút Thả Vông - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Viêng Chăn làm trưởng đoàn.

bna-anh-1-3992.jpg
Toàn cảnh buổi đón tiếp. Ảnh: Châu Khang

Làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Viêng Chăn đánh giá cao những thành tích đạt được trong thời gian qua của đơn vị và gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới 2024 an khang, thịnh vượng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và mong muốn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tình đoàn kết giữa 2 nước, 2 dân tộc và mối quan hệ đặc biệt giữa tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An luôn bền vững.

bna-anh-2-5227.jpg
Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Viêng Chăn nước CHDCND Lào chúc mừng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Châu Khang

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thông báo với Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Viêng Chăn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2023. Đồng chí cũng thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Nghệ An trân trọng cảm ơn tình cảm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Viêng Chăn, thời gian qua đã phối hợp có hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn…

bna-anh-3-4614.jpg
Hai đoàn chụp hình lưu niệm tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Châu Khang

Đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An mong muốn thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Viêng Chăn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Tin mới