Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 11/12, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự lễ, có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Clip: Lâm Tùng

Dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trên các hoạt động; góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, HĐND tỉnh sẽ phát huy cao trí tuệ, trách nhiệm của mỗi đại biểu, tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các báo cáo và dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường
 Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường

Đoàn đại biểu nguyện hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh và niềm tin của cử tri, nhân dân tỉnh nhà; đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng quê hương Nghệ An nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ xem xét, thông qua 25 dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, trong 5 năm giai đoạn 2016 - 2021 và các báo cáo liên quan khác; chất vấn và trả lời chất vấn và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các đại biểu dành một phút tưởng niệm công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu dành một phút tưởng niệm công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Điểm mới ở kỳ họp lần này trong phiên chất vấn thay vì lựa chọn các chuyên đề cụ thể, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ chất vấn những vấn đề chưa được giải quyết theo Kết luận chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh và các kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cũng như một số vấn đề bức xúc đang đặt ra trong thực tiễn và cử tri quan tâm.

Tin mới