Đoàn sĩ quan trẻ Bộ các Lực lượng Vũ trang cách mạng Cuba dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Ngày 2/12, Đoàn sĩ quan trẻ Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Thiếu tướng Marcelo Perez, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn.

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Đại tá Trần Hữu Dũng – Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Phạm Đình Trung – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

bna_anh 1.JPG
Đoàn Sĩ quan trẻ Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh:Trọng Kiên

Đây là hoạt động quan trọng nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba (02/12/1956 – 02/12/2023) và hướng tới chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023).

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc trước nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế. Người đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

bna_anh 2.JPG
Thiếu tướng Marcelo Perez, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba và các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro là những chiến sĩ tiên phong trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống chủ nghĩa thực dân, chống áp bức, bất công. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro không chỉ phấn đấu, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Cuba và Việt Nam, mà còn chỉ dẫn cho nhân dân Cuba và nhân dân Việt Nam con đường đấu tranh giải phóng một cách triệt để, bảo đảm vững chắc độc lập, tự do, hạnh phúc của toàn thể nhân dân - con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

bna_anh 3.JPG
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Kiên

Nhắc đến Cuba là nhắc đến đất nước anh hùng, giàu lòng nhân ái và ý chí tự cường. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, dày công xây dựng và luôn được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội hai nước trân trọng, vun đắp, phát triển. Hơn 60 năm qua, tình hữu nghị của hai nước thực sự là mối quan hệ tình nghĩa, thủy chung, son sắt, trở thành biểu tượng của thời đại.

bna_anh 44.JPG
Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Người tại quê ngoại. Ảnh: Trọng Kiên

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và thắm tình đoàn kết của hai nước, góp phần xây dựng, tăng cường, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân và quân đội Việt Nam - Cuba.

Tin mới