Cần xử lý nghiêm côn đồ đánh đập phụ nữ

(Baonghean.vn) - Khoảng 17h20 phút chiều ngày 7/6, tại nhà chị Đặng Thị Xuân (43 tuổi) trú xóm 5 xã Kỳ Tân (Tân Kỳ, Nghệ An), bỗng dưng 2 kẻ côn đồ xông vào nhà đánh đập mẹ con chị Xuân một cách tàn nhẫn, khiến hai mẹ con phải nhập viện.
Nhận được thông tin chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện nơi hai mẹ con đang cấp cứu. Chị Xuân mặt sưng húp, đầu đang còn dính đầy máu bàng hoàng kể lại: Vào thời gian trên chị đang bồng cháu hóng mát trước sân nhà thì thấy hai thanh niên mặt hầm hầm sát khí, một đối tượng hất hàm hỏi “ Có tiền không thì trả đây không tao đánh cho vỡ mặt đó...”. Chị Xuân chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thì bị đối tượng đấm túi bụi vào mặt. Chị Xuân một tay bồng cháu, một tay che đầu cho bé khiến chị mất thăng bằng ngã xuống nền nhà.
Thấy vậy con chị Xuân, cháu Dương Thị Phương Anh ( 21 tuổi) từ trong nhà ra để can ngăn thì bị một đối tượng vơ bàn cờ gỗ để góc phòng nhà đánh vào đầu cháu khiến cháu gục xuống bất tỉnh, máu chảy lênh láng cả đầu.
Chưa dừng lại ở đó kẻ côn đồ còn dùng điếu cày đánh tới tấp vào chị Xuân, cháu Phương Anh và dọa sẽ giết hai mẹ con chị. Phải nhờ bà con làng xóm láng giềng đến can ngăn đồng thời đưa hai mẹ con vào bệnh viện Đa khoa Tân Kỳ cấp cứu, lúc đó hai đối tượng mới chịu bỏ đi. 
Con chị Xuân  tại bệnh viện Tân Kỳ bị côn đồ đánh đập giã man

Phương Anh - con gái chị Xuân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Kỳ.

Các bác sỹ tại bệnh viện cho biết, chị Xuân bị đa chấn thương, mặt, tay sưng, bầm tím, trên đầu bị vết đánh bằng vật cứng phải khâu 7 mũi. Còn cháu Phương Anh cũng bị đa chấn thương, đặc biệt bị đối tượng dùng bàn cờ gỗ đánh đánh vào đầu, vết thương sâu tận xương, dài 7 cm phải khâu 10 mũi, máu chảy nhiều. Hiện cháu Phương Anh đang phải chuyền dịch, tiêm kháng sinh và sẽ chụp citi để kiểm tra tổn thương não. 
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ban công an xã Kỳ Tân (Tân Kỳ, Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản, đồng thời lấy lời khai của nạn nhân.  
Anh Lê Tuấn Anh - công an viên thường trực thị trấn Tân kỳ (Nghệ An) cho biết, đối tượng vào nhà đánh đập mẹ con chị Xuân là Trần Việt An (23 tuổi) trú khối 3 thị trấn Tân Kỳ, Nghệ An.
Chị Xuân cho biết  thêm, trước đây có mua một bình lọc nước tại cửa hàng điện lạnh nhà ông Trần Quốc Oai (50 tuổi, bố của Trần Việt An) nhưng còn nợ một ít tiền. Có thể, trong cơn nghiện hai đối tượng đến để xin tiền nhưng không được nên dở trò côn đồ đánh đập mẹ con chị Xuân.
Nhận thấy vụ việc vượt quá thẩm quyền của chính quyền địa phương nên ban công an xã đã  chuyển toàn bộ hồ sơ lên công an huyện Tân Kỳ để tiếp tục điều  tra xử lý.
                                                         Đào Bình

Tin mới