Bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi trốn thuế

(Baonghean.vn)- Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh về hành vi trốn thuế của Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh có trụ sở tại xóm 6, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, sáng 30/7, Phòng Cảnh sát ĐTTP về trật tự quản lý kinh tế & chức vụ (PC46) Công an Nghệ An đã  tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của vợ chồng Cao Đức Tám (SN 1968) và Hoàng Thị Oanh (SN 1971) là Giám đốc và Phó Giám đốc công ty này.
 Ngôi nhà của vợ chồng Tám - Oanh
Ngôi nhà của vợ chồng Tám - Oanh
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát ĐTTP về kinh tế & quản lý chức vụ Công an Nghệ An đã phối hợp cùng các ngành chức năng, phát hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu trốn thuế, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh lâm sản. Trong số này nổi lên Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh có trụ sở tại xóm 6, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu.
Đọc lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng của vợ chồng Tám – Oanh
Đọc lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng của vợ chồng Tám – Oanh
Khoảng 7h30 ngày 30/7, phát hiện 1 xe ôtô 7 chỗ và 1 xe máy chở theo nhiều tài liệu, sổ sách ra khỏi nhà riêng của vợ chồng Tám - Oanh, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát ĐTTP về trật tự quản lý kinh tế & chức vụ Công an Nghệ An đã ập vào ngăn chặn, bắt giữ. Kiểm tra camera chống trộm của gia đình Tám - Oanh, xác định vào đầu giờ sáng, Hoàng Thị Oanh đã chỉ đạo nhân viên, người giúp việc mang sổ sách, tài liệu công ty ra khỏi nhà đi giấu ở những nơi khác. Một số tài liệu đã được mang đến xưởng gỗ của công ty ở gần đó để đốt, các trinh sát đã phát hiện và thu giữ được phần còn lại. Trước hành vi tiêu huỷ chứng cứ, tài liệu trên, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về trật tự quản lý kinh tế & chức vụ Công an Nghệ An đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Thị Oanh.
Công an tiến hành khám xét nhà riêng của vợ chồng Tám- Oanh
Công an tiến hành khám xét nhà riêng của vợ chồng Tám- Oanh
Số giấy tờ đã bị tiêu huỷ
Số giấy tờ đã bị tiêu huỷ
Đối tượng Hoàng Thị Oanh tại Cơ quan CSĐT
Đối tượng Hoàng Thị Oanh tại Cơ quan CSĐT
Chiều cùng ngày, Hoàng Thị Oanh cùng số sổ sách, tài liệu thu giữ đã niêm phong được đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng.
Hữu Thành

Tin mới