Trục vớt tàu cá ngư dân Cửa Lò bị chìm

(Baonghean.vn)- Chiều 21/7, chính quyền địa phương Phường Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức trục vớt tàu cá của ngư dân bị chìm khi đang neo đậu trong cảng.

Trước đó, vào lúc 13h30, tàu cá mang số hiệu NA-94418-NA do ông Trịnh Xuân Kiên, trú tại Khối 8, phường Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò làm thuyền trưởng bất ngờ bị chìm khi đang neo đậu gần bờ. Vào thời điểm chìm, trên tàu không có người.

Chiếc tàu cá bị chìm khi đang neo đậu gần bờ để nghỉ trăng.
Chiếc tàu cá bị chìm khi đang neo đậu gần bờ để nghỉ trăng.

Ngay khi tàu chìm, ông Kiên đã huy động người thân, bạn tàu và kêu gọi cơ quan chức năng giúp đỡ. UBND Phường Nghi Thủy phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Thị xã; Đồn Biên phòng và Cảng Cửa Lò tổ chức lên phương án trục vớt.

Hiện nay, nguyên nhân chìm tàu đang được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thanh Hòa 
(Phường Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò)

Tin mới