Cần tập trung giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường

(Baonghean.vn) - Chiều 18/12, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI đã diễn ra phiên thảo luận tổ. Tổ 8 gồm đại diện đại biểu Quốc hội được bầu ở các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc; lãnh đạo các đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo huyện cùng đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi thảo luận. Đồng chí Nguyễn Bằng Toàn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại tổ 8.
Các đại biểu dự phiên thảo luận tại tổ 8.

Mở đầu phiên thảo luận, đại biểu huyện Nghi Lộc nêu lên một số nội dung cử tri huyện Nghi Lộc quan tâm, như: cử tri một số xã miền Tây huyện Nghi Lộc kiến nghị Dự án cầu Phương Tích tiến độ xây dựng chậm so với kế hoạch, một số hạng mục thi công giang dở làm cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân. Đề nghị Sở GTVT chỉ đạo sớm hoàn thành nhằm đảm bảo giao thông, vận chuyển hành khách trên tuyến Tỉnh lộ 534; về cơ chế hỗ trợ 6km đường gia thông cho một xã phấn đấu về đích NTM là chưa phù hợp, còn cào bằng, gây thiệt thòi cho những địa phương làm đường giao thông nông thôn theo chuẩn NTM.

Ngoài ra, cử tri xã Nghi Xuân, Nghi Thái còn quan tâm đến việc cần sớm giải ngân cơ chế hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM để địa phương trả nợ công trình; cử tri xã Nghi Kiều kiến nghị UBND tỉnh sớm giải quyết dứt điểm việc tranh chấp địa giới hành chính giữa xã Đại Sơn (Đô Lương) với xã Nghi Văn, Nghi Kiều (Nghi Lộc)…

đại biểu Đinh Thị An Phong
Đại biểu Đinh Thị An Phong đề nghị cần kiểm tra, xử lý dứt điểm  việc Công ty sản xuất nước giải khát làm ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Nghi Long, Nghi Quang (Nghi Lộc).

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 so với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 2/12/2014 về nhiệm vụ năm 2015, đại biểu Nguyễn Đình Minh - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, đại biểu huyện Quỳnh Lưu cho rằng: về lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội có 3 kết quả không đạt, trong đó có giá trị sản xuất dịch vụ; cơ cấu kinh tế và chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia.

Nhấn mạnh về chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia không đạt, đại biểu Nguyễn Đình Minh đề nghị các cơ quan chức năng cần phân loại rõ lý do không đạt. Cụ thể là do kinh phí, do ngân sách, do đội ngũ giáo viên hay do các chỉ tiêu khác là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Có như vậy mới có thể tập trung giải quyết vào năm 2016.

Về công tác bảo trợ xã hội, vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa về vụ việc xảy ra tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghê An. Để cử tri hiểu rõ bản chất sự việc, đề nghị tỉnh cần giải trình rõ và đưa ra hướng khắc phục sắp tới.

Clip đại biểu Nguyễn Đình Minh phát biểu:

.
Đại biểu
Đại biểu Nguyễn Đình Minh - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tại tổ 8, các đại biểu còn tập trung thảo luận nhiều vấn đề nóng mà cử tri tỉnh nhà quan tâm, như: công tác đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A, các công trình trọng điểm khác còn gặp khó khăn; tiến độ thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn NTM còn chậm… Nhưng đặc biệt quan tâm đến công tác giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường.

Trả lời ý kiến của đại biểu Đinh Thị An Phong nêu đề nghị cần kiểm tra, xử lý dứt điểm công ty sản xuất nước giải khát làm ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Nghi Long, Nghi Quang (Nghi Lộc), bà Nguyễn Thị Lan Anh - đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường Sở TN&MT cho biết: Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri huyện Nghi Lộc, Sở TN&MT đã phối hợp với UBND huyện Nghi Lộc và Ban Quản lý KKT Đông Nam đã tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm thì buộc phải dừng hoạt động. Chỉ khi nào khắc phục được dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường và đạt tiêu chuẩn quan trắc theo quy định đề ra mới tiếp tục cho hoạt động…

Đồng chí Nguyễn Bằng toàn kết luận cho biết,
Đồng chí Nguyễn Bằng toàn kết luận cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến thảo luận và tổng hợp ý các ý kiến trình lên các phiên chất vấn HĐND tỉnh ở phiên làm việc ngày 19/12. 

Trên tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, sau khi tiếp thu các ý kiến tại buổi thảo luận, đồng chí Nguyễn Bằng Toàn tổng hợp có 7 ý kiến đóng góp được các đại biểu đưa ra thảo luận. Về cơ bản, các đại biểu đồng tình cao với các báo cáo trình đại hội. Đồng chí Nguyễn Bằng Toàn cho biết sẽ tiếp thu ý kiến thảo luận và tổng hợp ý các ý kiến trình lên các phiên chất vấn HĐND tỉnh vào ngày mai 19/12.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới