Cảnh sát khám nghiệm điều tra vụ cháy chợ Thái Hòa

(Baonghean.vn)- Trưa và chiều 3/3, Công an Thị xã Thái Hòa tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cháy chợ Thị xã, điều tra nguyên nhân vụ việc.

.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi 10 cửa hàng của 10 hộ kinh doanh ước tính thiệt hại về hàng hóa khoảng 2 tỷ đồng. Các thiệt hại về tài sản khác chưa thống kê được.

Cảnh sát khám nghiệm, điều tra vụ cháy.
Cảnh sát khám nghiệm, điều tra vụ cháy.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chủ tịch Phường Hòa Hiếu cho biết, có 10 ki ốt bị cháy hoàn toàn, 2 ki ốt bị ảnh hưởng. Gia đình chị Hạnh (Sinh) kinh doanh mặt hàng bia, rượu và thuốc ngoại là chủ hộ bị thiệt hại nặng nề nhất vào khoảng 500 triệu đồng.

Có 4 hộ kinh doanh chăn, ga gối, nệm và quần áo thiệt hại mỗi hộ khoảng 200- 300 triệu đồng. Số còn lại kinh doanh các mặt hàng như thuốc thu y, hoa lụa, tiệm cắt tóc thiệt hại từ 20- 70 triệu đồng.

Hàng hóa của người dân bị biến thành tro sau vụ hỏa hoạn.
Hàng hóa của người dân bị biến thành tro sau vụ hỏa hoạn.

Ngày 3/3, UBND Thị xã Thái Hòa đã tổ chức họp khẩn cấp phân giao trách nhiệm cho các phòng, ban chuyên môn phối hợp với phường Hòa Hiếu tổ chức tốt công tác bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra, thu dọn vệ sinh một số khu vực và  tiến hành tổ chức khảo sát thống kê tài sản thiệt hại để có phương án xử lý.

Thị xã và UBND phường Hòa Hiếu trích ngân sách 100 triệu đồng để hỗ trợ động viên các gia đình có ki ốt và tài sản bị cháy.

Chợ Hiếu có 658 ki ốt bán hàng. Đây là khu chợ trung tâm thương mại lớn của Thị xã Thái Hòa và các huyện lân cận. Cơ sở vật chất của chợ đã xuống cấp, đường đi lối lại trong chợ và phía ngoài khu vực chợ quá chật hẹp, xập xệ nên khi xảy ra cháy lực lượng chữa cháy rất khó tiếp cận và chữa cháy hiệu quả.

Đây cũng là lần thứ 2 trong 5 năm qua chợ Hiếu xảy ra cháy.

Minh Hợp – Hồ Anh Tài

TIN LIÊN QUAN

Tin mới