Bắt vụ giao dịch 25 nghìn lít dầu DO trên biển Nghệ An

(Baonghean.vn)- Hai tàu chở dầu đang có hành vi mua bán số lượng lớn dầu DO trái phép trên vùng biển Nghệ An vừa bị lực lượng BĐBP phát hiện bắt giữ.
Lực lượng BĐBP kiểm tra số lượng dầu mua bán trái phép trên tàu Xuân Sơn 45
Lực lượng BĐBP kiểm tra số lượng dầu mua bán trái phép trên tàu Xuân Sơn 45
Theo đó vào hồi 23h ngày 15 /4, tại tọa độ 180 độ  46 phút N và 105 độ 52 phút E thuộc vùng biển Cửa Lò ( Nghệ An), Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm  (Bộ tư lệnh BĐBP) đã phát hiện bắt giữ quả tang 2 tàu đang có hành vi cập mạn, mua bán trái phép dầu trên biển.
Lực lượng BĐBP lấy lời khai các thuyền viên trên tàu Xuân Sơn 45
Lực lượng BĐBP lấy lời khai các thuyền viên trên tàu Xuân Sơn 45
Đó là tàu Nhà Bè 03, do ông Phạm Mạnh Hải, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại 15A/đường Lê Thánh Tôn Phường Bến Nghé, Quận 1 ( Thành phố Hồ Chí Minh) làm thuyền trưởng và tàu Xuân Sơn 45, biển kiểm soát NA 2025, do ông Trần Công Hạ, sinh năm 1974, khối 3 phường Nghi Tân, Cửa Lò ( Nghệ An) làm thuyền trưởng.
Tàu Nhà Bè 03 bị bắt giữ khi đang mua bán dầu DO trái phép
Tàu Nhà Bè 03 bị bắt giữ khi đang mua bán dầu DO trái phép
 Theo lời khai ban đầu của chủ phương tiện số lượng hàng hóa đang sang mạn trái phép là dầu DO, với số lượng khoảng 25 nghìn lít.
Hiện tại Bộ Tư lệnh BĐBP đang chỉ đạo BĐBP Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật./.
Xem Video quá trình vây bắt hai tàu buôn dầu trái phép
Hải Thượng 
TIN LIÊN QUAN

Tin mới