Công an Nghệ An bắt hơn 300kg nội tạng bò không có giấy tờ kiểm dịch

(Baonghean.vn) - Đội 2 phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Diễn Châu bắt vụ vận chuyển hơn 300 kg nội tạng bò không có giấy tờ kiểm dịch.

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 28/6, trong lúc tuần tra tại Quốc lộ 1A, địa phận xã Diễn Thịnh, Diễn Châu,  Đội 2 phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã kiểm tra xe ô tô mang biển số 37C-19420 do Nguyễn Văn Huân, sinh năm 1990, trú xóm 7 xã Diễn Tân điều khiển.  

kiểm tra
Lực lượng chức năng kiểm tra số nội tạng bò không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 302 kg nội tạng bò không có giấy tờ kiểm dịch. Hai chủ hàng là bà Nguyễn Thị Nguyệt- SN 1970, Nguyễn Thị Tính, SN 1984,cùng trú tại xã Diễn Tân. 

Chủ hàng khai nhận, toàn bộ số nội tạng bò được thu mua từ xã Nghi Phú về tiêu thụ tại huyện Diễn Châu.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Toàn bộ số hàng được bàn giao cho Trạm thú y huyện để tiến hành tiêu hủy đúng pháp luật.

                                                                        Hồng Hạnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới