Nghệ An: Mạo danh cảnh sát hình sự chiếm đoạt tài sản

(Baonghean,vn)- Sau một thời gian điều tra xác minh, 17h ngày 2/6,  Phòng Cảnh sát hình sự  (Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Hoan (SN 1983, trú tại xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi mạo danh cảnh sát hình sự chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Công Hoan
Đối tượng Nguyễn Công Hoan
Nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Thời gian gần đây, trên QL48 đoạn qua ngã ba Yên Lý thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu thường xuất hiện một nam thanh niên có hình dáng to cao, đẹp trai, nói năng lưu loát tự xưng là Hùng công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phụ trách công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến đường 48. 
Các trinh sát Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự ( công an tỉnh) đã vào cuộc điều tra, xác minh. Đến 17h ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ đối tượng này.
Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Công Hoan (1983, trú tại xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn). Do bản tính siêng ăn, nhác làm nên Hoan đã mạo danh cảnh sát hình sự để lừa đảo  kiếm tiền tiêu xài.
Với thủ đoạn trên, Hoan đã làm quen và vay tiền của rất nhiều người dân, thậm chí là cán bộ nhà nước trên tuyến đường 48 rồi chiếm đoạt. Cho đến thời điểm bị bắt Hoan đã chiếm đoạt của hơn 30 người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Được biết, Nguyễn Công Hoan đã có vợ và hai con nhỏ. 
 Ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Công Hoan (tự xưng là Hùng công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ an) nhanh chóng liên hệ với cơ quan Cảnh sát hình sự ( Công an tỉnh Nghệ An) để trình báo sự việc.
Phương Thảo

Tin mới