Nghệ An: Phát hiện 1.300 con vịt giống không nguồn gốc trên xe khách

(Baonghean.vn) - Đêm 23/7, Đội cảnh sát trật tự thuộc Phòng PC 64, Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ 1.300 con vịt giống  không rõ nguồn gốc trên xe khách.

Vào khoảng 22h đêm 23/7, trong quá trình tuần tra và theo tin báo của nhân dân, Đội cảnh sát trật tự, Phòng PC64 Công an Nghệ An phát hiện chiếc xe khách 38B. 00681 đang dừng đỗ trên đường Quang Trung (TP Vinh) có dấu hiệu khả nghi.

16 thùng cát - tông chứa 1.300 con vịt giống không rõ nguồn gốc trên xe khách.
16 thùng cát - tông chứa 1.300 con vịt giống không rõ nguồn gốc trên xe khách.

Qua kiểm tra, đội phát hiện gầm xe có 16 thùng cát - tông chứa khoảng 1.300 con vịt giống không rõ nguồn gốc. Tài xế chiếc xe khách, Đậu Đức Yến cho biết số lượng vịt trên được một người không quen biết gửi từ Hà Tây (Hà Nội) chở về Hà Tĩnh.

Đội cảnh sát trật tự thuộc Phòng PC 64 Công an Nghệ An lập hồ sơ vụ việc và chuyển toàn bộ số vịt giống trên cho Trạm Thú y TP Vinh xử lý theo quy định.

Toàn bộ số vịt giống không nguồn gốc được bàn giao cho Trạm thú y TP Vinh xử lý theo pháp luật.
Toàn bộ số vịt giống không nguồn gốc được bàn giao cho Trạm Thú y TP Vinh xử lý theo pháp luật.

Đây là một trong những hoạt động của Đội cảnh sát trật tự, Phòng PC 64 thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh về đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về Vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Nghệ An.

Nguyên Nguyên – Quyết Thắng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới