Nữ lao động động quê Nghệ An bị sét đánh chết ở Nga

(Baonghean.vn)- Sáng 4/7, lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, huyện Yên Thành xác nhận thông tin, chị Cao Thị Mai (SN 1976) ở xóm 10, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành - đi xuất khẩu lao động bị tử vong ở Nga do trúng sét.

Theo lao động người Nghệ An ở Matxcơva (Liên bang Nga) báo về, chiều 3/7, chị Mai đang làm việc tại cánh đồng rau ở ngoại ô Matxcơva thì cơn mua ập đến, sét đánh trúng chị Mai khiến chị tử vong.

Được biết, hoàn cảnh chị Mai rất khó khăn, bố của chị đau ốm thường xuyên, mẹ bi câm bẩm sinh. Năm 1996 chị Mai lập gia đình, có 2 người con, sau khi chồng mất, chị Mai vay mượn tiền sang Nga lao động để mong có tiền nuôi con, giúp gia đình.

Hiện cộng đồng người Việt ở Liên bang Nga đang kêu gọi mọi người chung tay quyên góp, giúp đỡ để sớm đưa thi thể chị Mai về quê nhà an táng.

Khánh An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới