Đi du lịch mừng ra tù, nhóm thanh niên lại đánh chết người

Sau nhiều năm ngồi tù về tội Cướp tài sản, Dũng Em được nhóm bạn rủ đi Vũng Tàu du lịch, rồi đánh chết người cho thuê xe điện cân bằng.

Ngày 3/8, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ Lương Phú Cường (25 tuổi), Nguyễn Trọng Tân (19 tuổi) và Huỳnh Văn Dũng Em (30 tuổi, cùng quê Tiền Giang) về hành vi Giết người.

Nhóm nghi can bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Thắng

Nhóm nghi can bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Thắng

Theo cơ quan điều tra, Dũng Em vừa ra tù cách đây 2 tháng về tội Cướp tài sản. Ngày 1/8, anh ta cùng Lữ Văn Thương (25 tuổi) và vài người bạn, đều có "số má" ở Tiền Giang, rủ đi Vũng Tàu du lịch để giải khuây sau những ngày ngồi tù.

Khoảng 22h, nhóm Dũng Em đến khu vực cột cờ Bãi Sau, TP Vũng Tàu chơi thì xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên cho thuê ván trượt, xe điện cân bằng. Thương bị người tên Tý đâm nhiều nhát vào lưng và ngực, gục tại chỗ.

Tý leo lên xe máy bỏ chạy nhưng bị Dũng Em, Cường và Tân đuổi theo đạp ngã. Cả ba lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh Tý nằm bất động. Nạn nhân tử vong sau đó, còn Thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị đâm thủng phổi.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo VNE

Tin mới