Tân Kỳ xét xử công khai hai vụ án trộm cắp và đánh bạc

(Baonghean.vn)- Ngày 28/9, tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ mở phiên tòa công khai xét xử 2 vụ án hình sự trộm cắp tài sản và đánh bạc.

* Về vụ án trộm cắp tài sản, theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 01/6 đến 10/6/2016 Nguyễn Văn Tâm (SN 1987) và Cao Hùng Cường (SN 1986), đều ngụ tại xóm Đồng Tâm, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ cùng nhau thực hiện 5 hành vi trộm cắp 5 chiếc xe máy tổng thiệt hại gần 70 triệu đồng.

1
 Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Tâm 4 năm tù giam, Cao Hùng Cường 3 năm 6 tháng tù giam.

Hành vi phạm tội của các bị can đã phạm vào tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại điểm e, khoản 2, điều 138 Bộ luật hình sự; Cả hai bị can trên đều đã từng "dính" tiền án, trong đó, Tâm đã từng bị TAND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 12 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản"; Cường bị TAND huyện Tương Dương xử phạt 16 tháng tù và TAND huyện Quỳ Châu xử phạt 21 tháng tù đều về tội "trộm cắp tài sản".

Căn cứ mức độ phạm tội, các tài liệu chứng cứ thu thập, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Tâm 4 năm tù giam, Cao Hùng Cường 3 năm 6 tháng tù giam.

* Theo nội dung vụ án đánh bạc, vào hồi 17h 40 phút ngày 11/7/2016 tại ki ốt cắt tóc của Phan Văn Hữu (SN 1980), ở xóm Vạn Long, xã Giai Xuân huyện Tân Kỳ, công an huyện Tân Kỳ bắt quả tang Phan Văn Hữu đang đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với với 10 đối tượng cùng địa bàn xã và lân cận với tổng số tiền bị can Phan Văn Hữu đánh bạc là 9.710.000 đồng. Hành vi của Phan Văn Hữu đã phạm vào tội "Đánh bạc", hình phạt được quy định tại khoản 1, điều 248, Bộ luật hình sự.

1
Bị cáo Phan Văn Hữu tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng.

Đối với các đối tượng đã có hành vi đánh bạc với bị can Phan Văn Hữu các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, tang số đánh bạc không lớn nên chưa đến mức phải xử lý về hình sự. Cơ quan công an huyện Tân Kỳ đã xử phạt hành chính.

Căn cứ mức độ phạm tội, các tài liệu chứng cứ thu thập, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Tâm 4 năm tù giam, Cao Hùng Cường 3 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Phan Văn Hữu 9 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng.

Phương Hảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới