Mâu thuẫn chuyện gia đình, một phụ nữ nhảy suối tự tử

(Baonghean.vn) -  Thấy mẹ có ý định tự tử, Hằng van xin mẹ dừng lại nhưng không kịp. Sau đó, Hằng chạy về kêu gọi dân bản ứng cứu nhưng do nước lũ chảy xiết mạnh nên bà Sơn bị cuốn trôi.

Tin từ Đồn Biên phòng Tam Quang (Tương Dương) cho biết, lực lượng tìm kiếm của Đồn Biên phòng Tam Quang và thanh niên bản Tân Hương đã tìm thấy thi thể bà Moong Thị Sơn, dân tộc Khơ Mú, sinh năm 1966, trú bản Tân Hương, xã Tam Quang tại khu vực suối Khe Khố thuộc xã Lạng Khê, huyện Con Cuông.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 15/10, tại suối Khe Thơi đoạn chảy qua bản Tân Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, bà Moong Thị Sơn đã nhảy xuống con suối trước nhà tự tử. Theo người dân, nguyên nhân bà Sơn tự tử có thể do bức xúc chuyện gia đình. 

Lực lượng BĐBP tham gia tìm kiếm thi thể bà Sơn. (ảnh chụp ngày 17/10)
Lực lượng BĐBP tham gia tìm kiếm thi thể bà Sơn. (Ảnh chụp ngày 17/10)

Trước khi  tự tử, bà Sơn có những biểu hiện khác thường nên người con gái út âm thầm theo dõi mẹ. Khi đến gần suối Khe Thơi, thấy biết mẹ có ý định tự tử, Hằng đã van xin mẹ dừng lại nhưng không kịp. 

Thiếu tá Nguyễn Hồng Đức - Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Tam Quang cho biết: Do lũ đầu nguồn dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Hiện, Đồn Biên phòng Tam Quang đang phối hợp với gia đình, địa phương và cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết.

Được biết, gia đình bà Sơn thuộc diện hộ nghèo của bản Tân Hương. Ngày thường, bà Sơn có biểu hiện nghiện rượu và trầm cảm; còn chồng bà Sơn lại sống bê tha, nghiện bài bạc nên bao nhiêu tài sản có giá trị trong nhà do con cái sắm sửa đều bị ông tiêu xài hết./.

Hồng Bùi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới