Lai dắt tàu cá cùng 18 ngư dân vào bờ an toàn

(Baonghean.vn)- Sáng 21/11, Đại diện lãnh đạo Đồn Biên Phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) cho biết, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng với Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã tổ chức lai dắt tàu cá NA 93362 TS bị hỏng máy và đưa 18  thuyền viên vào bờ tại cảng cá Lạch Quèn an toàn. Hiện, sức khỏe của các thuyền viên đều ổn định.

Các đội tàu khác cùng lực lượng chức năng lai dắc tàu cá cùng 18 ngư dân vào cảng Lạch Quèn
Các đội tàu khác cùng lực lượng chức năng lai dắt tàu cá cùng 18 ngư dân vào cảng Lạch Quèn.

Trước đó, khoảng 7h20 ngày 20/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá NA 93362 TS (trên tàu có 18 thuyền viên, tất cả đều là ngư dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị hỏng máy, thả trôi từ 11g ngày 19/11.

Tàu bị nạn cách Cửa Hội, Nghệ An 30 hải lý hướng Đông Bắc. Các thuyền viên trên tàu NA 93362 TS đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng không được nên thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. 

Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 đã tổ chức lề bàn giao tàu  cá gặp nạn và 18 thuyền viên cho Đồn BP Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Ảnh Hải Thượng

Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 đã tổ chức lễ bàn giao tàu cá gặp nạn và 18 thuyền viên cho Đồn BP Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, yêu cầu các tàu, phương tiện hoạt động gần khu vực tàu NA 93362 TS hỗ trợ tàu bị nạn. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 411 đang thường trực tại Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khẩn trương đi cứu nạn tàu cá NA 93362 TS./.

                                                                                                                                                        Hữu Tình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới