Tóm gọn băng trộm xe nhờ thiết bị định vị

Rà theo tín hiệu định vị gắn trên chiếc xe bị mất cắp, công an phát hiện địa điểm có chiếc xe, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ.

Công an quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Ngô Minh Hoàng (SN 1977), Nguyễn Hoàng Chiến (SN 1990) và Trần Quốc Dương (SN 1994) cùng ngụ quận 8 để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

3 đối tượng trộm cắp
3 đối tượng trộm cắp

Sau khi nhận được tin trình báo của anh Nguyễn Văn Đoan (SN 1989, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) bị mất trộm xe Future Fi mang biển số: 78F1-150.15, trinh sát đã rà theo tín hiệu định vị gắn trên xe, phát hiện chiếc xe đang được cất giấu ở nhà đối tượng Nguyễn Tấn Tài (SN 1989, ngụ quận 8) nên đã mời Tài về trụ sở công an để làm việc.

Bước đầu, Tài khai nhận đã mua chiếc xe trên từ Nguyễn Thanh Hòa, tự Út (SN 1976, ngụ quận 8) với giá 6 triệu đồng. Trước đó, Hòa tiêu thụ chiếc xe gian này từ Hoàng với giá 5,5 triệu đồng.

Từ lời khai của Tài và Hòa, ba đối tượng trộm xe là Hoàng, Chiến, Dương lần lượt sa lưới.

Công an quận 7 đã khởi tố Tài và Hòa về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”./. 

Theo vov

Tin mới