'Hot girl' mua bán ma túy, ra tòa vẫn cười hồn nhiên

(Baonghean.vn) - Đứng trước vành móng ngựa, Loan nói hối hận về hành vi vi phạm pháp luật của mình. Dù vậy, nữ bị cáo duy nhất trong đường dây ma túy liên tỉnh vẫn cười 'hồn nhiên' khiến tòa phải nhắc nhở.

Sáng 8/5, TAND tỉnh đưa vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với  Trần Văn Chính (SN 1993) trú tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình và đồng bọn ra xét xử công khai.

4 bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Như Bình
4 bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Như Bình

Theo cáo trạng, sáng 26/11/2016, Trần Văn Chính gọi điện cho Đặng Thị Loan (SN 1993), trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đặt mua 2 cây heroin với giá 50 triệu đồng để mang về Quảng Bình bán.

Chính thuê ô tô, rủ Nguyễn Hồng Sơn (SN 1997) trú tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình; Loan rủ Phạm Văn Phương (SN 1988), trú xã Xá Lượng, Tương Dương cùng đi lên huyện Tương Dương để mua ma túy.

Sau khi mua 2 cây heroin và 20 viên hồng phiến từ một người đàn ông dân tộc Mông ở khu vực dốc Kẽm (xã Xá Lượng, Tương Dương), cả bọn lên xe ô tô đi về. 

Đến khoảng 5h sáng 27/11/2016, khi Chính điều khiển ô tô đến địa phận xã Long Sơn, huyện Anh Sơn thì bị tổ công tác Công an tỉnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Sơn hạ cửa kính ô tô vứt túi đựng ma túy ra ngoài nhằm phi tang nhưng bị phát hiện. Cả bốn bị cảnh sát bắt giữ cùng 68,835 gam heroin và 1,59 gam ma túy tổng hợp. 

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu. Trong vụ án này, nếu thành công, Đặng Thị Loan có thể đủ tút 13 triệu đồng tiền “chênh lệch”.

Bị cáo Loan vẫn giữ thái độ bình thản, đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Như Bình
Bị cáo Loan vẫn giữ thái độ bình thản khi đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Như Bình

Khi đại diện Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố hỏi Loan cảm thấy thế nào về hành vi phạm tội của mình, Loan nói bản thân rất ân hận. Tuy nhiên, đứng trước vành móng ngựa nghe luận tội, Loan vẫn cười khiến đại diện Viện KSND tỉnh phải lên tiếng nhắc nhở.

Phân hóa vai trò, vị trí của từng bị cáo trong vụ án, xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khác, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Chính, Đặng Thị Loan mỗi bị cáo 17 năm tù; Phạm Văn Phương 16 năm tù; Nguyễn Hồng Sơn 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

                                                                             Như Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới