Bênh cháu, chú bắn chết người

(Baonghean.vn)- Hẹn gặp nhau để nói chuyện "rửa nhục" cho cháu. Bị chửi bới, đe dọa trước Ngọc lấy súng siết cò, bắn trúng người Dần khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sáng 5/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1975), trú xã Phong Thịnh, Thanh Chương, phạm tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Thanh Ngọc tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình
Bị cáo Nguyễn Thanh Ngọc tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình

Theo cáo trạng, tối 8/2/2017, giữa Nguyễn Trung Thắng (cháu của Ngọc) và Nguyễn Đình Dần có nảy sinh xích mích, Thắng bị Dần tát 3 cái.

Khi biết cháu mình bị đánh, Nguyễn Thanh Ngọc xin số điện thoại anh Dần. Hai bên hẹn nhau đến quán cà phê của Ngọc để nói chuyện. Khi đến nơi, Dần cầm dao chĩa về hướng Ngọc, bảo “Không biết choa là ai à? Bây là dân chợ Chùa à?. Tau giết chết bây giờ”. Ngọc chạy vào buồng ngủ, lấy khẩu súng dấu dưới gầm giường. Ngọc cầm súng trước của quán, chĩa về hướng Dần tuyên bố “đứa nào chém nữa tao bắn”.

Thấy anh Dần cầm dao đưa lên, Ngọc siết cò, bắn trúng người Dần khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Ngọc cầm hung khí lên cơ quan điều tra đầu thú.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thanh Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời mong gia đình bị hại tha thứ, mong HĐXX xem xét dành cho bị cáo mức án nhẹ hơn để sớm trở về xã hội.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Ngọc 9 năm tù, buộc phải bồi thường cho bị hại hơn 122 triệu đồng (trừ đi 50 triệu đã bồi thường trước đó); bị cáo phải có trách nhiệm chu cấp cho bố mẹ anh Dần mỗi tháng 300 nghìn đồng/người, cấp dưỡng cho hai con anh Dần mỗi tháng 800 nghìn đồng/người cho đến khi các cháu tròn 18 tuổi./.

                                                          Như Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới