Bắt tạm giam một đối tượng hiếp dâm cháu bé 5 tuổi


(Baonghean.vn) - Khi trời gần tối mà gia đình vẫn không thấy cháu bé về liền đổ xô đi tìm. Ai ngờ lại bắt gặp con mình trên tay một người đàn ông. Sau khi đi khám bệnh viện biết cháu bị hiếp dâm nên gia đình đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng.

Thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, chiều ngày 10/1 cơ quan này đã ra lệnh bắt tạm giam khẩn cấp đối tượng Trương Văn Uy (SN 1966), trú tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về tội hiếp dâm trẻ em.
 
Trước đó, Công an Nghĩa Đàn nhận được đơn của gia đình anh Tám, trú tại làng Xâm, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn tố cáo đối tượng Uy có hành vi hiếp dâm con gái anh là cháu N (SN 2006).
 
Gia đình cháu bé kể lại, vào chiều ngày 8/1, Trương Văn Uy, hiện đang làm bảo vệ vườn cam cho trang trại một gia đình ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn có đến nhà chơi. Sau đó hắn ra về thì cháu Nhân cũng đi theo. Đến chiều cùng ngày, trời đã gần tối mà vẫn không thấy cháu về, gia đình liền đổ xô đi tìm.
 
Đến vườn cam mà tên Uy đang làm với ý định hỏi có thấy cháu bé đâu không thì mọi người thấy Uy đang bế cháu Nhân trên tay. Sau khi được mẹ đưa về thì Nhân kêu đau, rát ở vùng âm hộ. Gia đình đưa cháu đi khám ở bệnh viện mới biết cháu bị hiếp dâm. Ngày 10/1, gia đình đã làm đơn gửi lên cơ quan chức năng để tố cáo hành vi của tên dâm ô.
 
Được biết, tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Uy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Hiện Công an huyện Nghĩa Đàn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
 


 
 

Phạm Hòa

Tin mới