Nữ giám đốc làm giấy tờ giả lừa 2,3 tỷ đồng

Lợi dụng sợ quản lý lỏng lẻo của công ty đối tác, nữ giám đốc trẻ tuổi đã làm giấy tờ giả chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng.

 

Ngày 19/9, TAND tối cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm và bác đơn kháng cáo, tuyên phạt y án 15 năm tù giam đối với bị cáo Trần Thị Thiên Trúc (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Nữ giám đốc làm giấy tờ giả lừa 2,3 tỷ đồng ảnh 1

                    Nữ giám đố
c Trần Thị Thiên Trúc

 

Theo cáo trạng, vào tháng 3/2009, công ty TNHH Dream MeKong có trụ sở tại Bình Dương thuê công ty của Trúc làm giám đốc tìm vị trí đất ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long hoặc An Giang và hỗ trợ lập hợp đồng mua bán đất để thành lập nhà máy sản xuất thú bông với phí dịch vụ là 5.000 USD.

 

Lợi dụng vào công việc được ủy quyền và sự quản lý lỏng lẻo của công ty TNHH một thành viên Dream MeKong, Trúc đã làm giả giấy giới thiệu của công ty và chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng.

 

Tại tòa, Trúc luôn cho rằng mình chỉ chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng, nhưng lại không đưa ra được tài liệu, chứng cứ để chứng minh điều mình nói là đúng. Chính vì vậy, Trúc vẫn phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 2,3 tỷ đồng./.

Theo VOV-M

Tin mới