Đón anh về với đất mẹ yêu thương

(Baonghean.vn) - Với tình cảm thiêng liêng sâu nặng, trách nhiệm và vinh dự lớn lao, tỉnh Nghệ An đã, đang và sẽ quyết tâm vượt qua tất cả các khó khăn, hiểm nguy để đón các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trên đất nước bạn Lào sớm trở về với quê hương, đất mẹ.

1 (1).jpg
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam và tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế. Ảnh: Trọng Kiên
2 (1).jpg
Gần 40 năm qua (từ năm 1984 đến nay), với tinh thần trách nhiệm cao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An) đã phối hợp chặt chẽ với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Xổm Bun (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) tìm kiếm, quy tập được 12.529 hài cốt liệt sĩ về nước. Ảnh: Trọng Kiên
3 (1).jpg
Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, Đội quy tập liệt sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gặp không ít khó khăn do các phần mộ liệt sĩ nằm phân tán, rải rác ở các vùng sâu, vùng núi cao rừng rậm – nơi đây đường sá đi lại khó khăn, có nhiều bom mìn sót lại sau chiến tranh. Ảnh: Trọng Kiên
4 (1).jpg
Bên cạnh đó, do thời gian đã lâu, địa hình ở nước bạn nhiều thay đổi do mưa lũ, nơi chôn cất các liệt sĩ không còn dấu vết. Các nhân chứng, người biết thông tin về các phần mộ không còn nhiều. Tình hình an ninh ở một số khu vực chưa ổn định... đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Kiên
5.jpg
Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đội Quy tập với quyết tâm cao đã tích cực, chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn; triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào đưa về nước. Ảnh: Trọng Kiên
6.jpg
Riêng trong mùa khô 2022-2023, với sự giúp đỡ tận tình có hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền, Ban Công tác đặc biệt, lực lượng và nhân dân Lào nói chung, 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Xổm Bun nói riêng, Đội quy tập tiến hành khảo sát, tìm kiếm, cất bốc đã tổ chức quy tập được 96 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Trọng Kiên
7.jpg
Trong đó, địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 76 hài cốt; địa bàn tỉnh Viêng Chăn quy tập được 8 hài cốt; địa bàn tỉnh Xay Xổm Bun quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Trọng Kiên
8.jpg
Trong quá trình quy tập, Đội quy tập đã cố gắng tìm kiếm các di vật liên quan; thực hiện tốt công tác vẽ sơ đồ cụ thể từng phần mộ, từng vị trí, quản lý lưu trữ chặt chẽ. Kết thúc từng đợt quy tập, đội chủ động phối hợp với các đơn vị kiểm tra, đối chiếu hồ sơ lưu trữ với hồ sơ quy tập để xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Trọng Kiên
Ảnh Thành Duy.jpg
Kết thúc mùa khô 2022-2023, tỉnh Nghệ An đã cử đoàn cán bộ Ban Công tác đặc biệt sang Lào tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước; tổ chức lễ an táng chu đáo, trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thành Duy
10.jpg
Ở thời điểm này, ở đâu đó trên đất nước bạn Lào, vẫn còn những liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chưa được tìm thấy, cất bốc đưa về đất mẹ. Đối với mỗi người dân Việt Nam, đây chính là một nỗi buồn thương khôn xiết. Ảnh: Trọng Kiên
11.jpg
Với tình cảm thiêng liêng sâu nặng, trách nhiệm và vinh dự lớn lao, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Đội Quy tập đã, đang và sẽ quyết tâm vượt qua tất cả các khó khăn, hiểm nguy để đón các anh hùng liệt sĩ trở về một cách sớm nhất. Ảnh: Trọng Kiên

Tin mới