Đồng bào giáo dân hiến hơn 20.000m2 đất làm đường giao thông

(Baonghean.vn)- Sáng 20/1, tại thành phố Vinh, Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo.
Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Chủ tịch MTTQ tỉnh, đại diện Ban dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo Sở Nội Vụ, Công an Nghệ An, đại diện UBMTTQ, lãnh đạo các huyện, thành, thị.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.
Cộng đoàn giáo dân Tỉnh Nghệ An hiện có 50.840 hộ, gần 270 ngàn người sinh hoạt trong 12 giáo hạt, 94 giáo xứ và 360 giáo họ, chiếm trên 8% dân số toàn tỉnh.
Linh mục Nguyễn Đăng Điền- Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An kêu gọi đồng bào giáo dân phát huy tinh thần Kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực đóng góp xây dựng quê hương
Linh mục Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An kêu gọi đồng bào giáo dân phát huy tinh thần Kính chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực đóng góp xây dựng quê hương.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.
Với tinh thần “kính chúa yêu nước, năm qua, bà con giáo dân đã không ngừng vượt khó vươn lên, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2015, bà con giáo dân trong tỉnh đã hiến hơn 20.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn, đóng góp hàng tỷ đồng và hàng trăm ngàn ngày công góp phần làm cho diện mạo, quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Đồng chí Nguyễn Văn Huy
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo.
Làm đường nông thôn mới ở Tường SƠn, Anh Sơn
Làm đường nông thôn mới ở Anh Sơn ( Ảnh: Đặng Dương)
Cùng với sự quan tâm của HĐMV các giáo xứ, giáo họ, Ủy ban đoàn kết công giáo các cấp, phong trào  sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, đời sống văn hóa khu dân cư trong cộng đoàn giáo dân được thực hiện có hiệu quả. Năm 2015 số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 74,6% tăng 0,3% so với năm 2014. Việc học hành của con em được các xứ, họ quan tâm, chăm lo. Năm 2015, có 104 em học sinh giỏi tỉnh và quốc gia, 712 em đậu các trường đại học, cao đẳng...
Bình yên giáo họ Diệu Ốc, ảnh Nguyên Khoa
Bình yên giáo họ Diệu Ốc ( Ảnh: Nguyên Khoa)
Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cộng đoàn giáo dân năm qua cơ bản ổn định. Bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa  phương. Hoạt động từ thiện, nhân đạo trong  các xứ, họ phát triển sâu rộng dưới nhiều hình thức. Tổng số tiền cộng đoàn giáo dân ở các huyện, thành, thị đã quyên góp ủng hộ công tác từ thiện, nhân đạo trong năm  lên tới 2,5 tỷ đồng.
Ban cán sự xóm 6, Hưng Trung bàn bạc kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo sơ đồ quy hoạch. Xóm có 186 hộ, 873 khẩu trong đó có 84 hộ giáo, 345 khẩu giáo
Ban cán sự xóm 6, Hưng Trung (Hưng Nguyên) bàn bạc kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo sơ đồ quy hoạch. Xóm có 186 hộ, 873 khẩu trong đó có 84 hộ giáo, 345 khẩu giáo.
Bước sang năm 2016, Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đội ngũ chức sắc, chức việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cộng đoàn giáo dân phát triển sâu rộng, góp phần cùng nhân dân tỉnh nhà hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh.
Trao kỷ niệm chương Đồng hành cùng dân tộc cho các cá nhân tiêu biểu
Trao kỷ niệm chương Đồng hành cùng dân tộc cho các cá nhân tiêu biểu.
Dịp này, có 15 cá nhân tiêu biểu vinh dự nhận Kỷ niệm chương đồng hành cùng dân tộc của Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam.
Khánh Ly

Tin mới