Đợt mưa quý giải cơn khát cho lúa hè thu - mùa tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau những ngày nắng hạn gay gắt, từ mấy ngày nay tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn. Nông dân các địa phương tích cực ra đồng tập trung chăm sóc, sản xuất lúa hè thu - mùa.

Tập trung chăm sóc lúa hè thu

Sau trận mưa đêm qua, bà con nông dân xã Đồng Văn - Thanh Chương đã đổ ra đồng để chăm sóc cho lúa. Những thửa ruộng nứt toác chân chim tuy chưa có nước nhưng đất đã mềm hơn, lúa đã xanh hơn.

Ông Nguyễn Văn Ngũ (57 tuổi) đang bón phân cho lúa ở xóm Đông Thượng cho biết, mùa này gia đình ông làm 7 sào lúa khang dân. Tính từ thời điểm cấy tới nay đã hơn 20 ngày, lúa đã lên xanh nhưng chưa có nước tưới, chỉ có trận mưa đêm qua. Theo ông Ngũ, do lúa đã “có tuổi” nên ruộng không có nước, đất mới đủ ẩm cũng phải bón phân cho kịp. Dịp này ông bón 15kg phân NPK màu đỏ và 4kg đạm ure/sào. “Nước tưới thì không có, chỉ chờ nước trời, cứ bón trước chờ mưa thêm cũng được”- ông Ngũ Nói.

Cũng giống như ông Ngũ, chị Trần Thị Huyền (46 tuổi) ở xóm Tiên Quánh đang bón phân dưới ruộng phấn chia sẻ: “Nhà tôi làm 7 sào ruộng, chờ mãi vẫn không có nước để chăm bón. Trạm bơm Đồng Văn thì không bơm được. Đêm qua nhờ trận mưa lớn, mặc dù chưa thấm tháp chi so với cánh đồng nứt nẻ, trắng như vôi, nhưng cũng quý rồi, đất đã mềm hơn, nên mới ra đồng chăm bón được”. Trong đợt nắng hạn vừa qua, Đồng Văn, Đại Đồng… là những địa phương thiếu nước tưới trầm trọng ở Thanh Chương. Trời không mưa, sông Lam cạn nước, máy bơm không hoạt động được những cánh đồng lúa cấy và lúa gieo “khát” đến khô héo.

bna_ ĐV2. Ảnh- Huy Thư.jpg
Niềm vui của người nông dân ở xã Đồng Văn (Thanh Chương) khi có thể ra đồng bón đạm, thúc lúa hè thu đẻ nhánh. Ảnh: Huy Thư

Ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Sau thời gian dài nắng hạn, ruộng đồng khô nẻ, trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Thanh Chương đã có mưa. Mặc dù thời gian mưa không dài, lượng mưa không lớn nhưng đã giúp một số loại cây trồng, nhất là lúa và cây công nghiệp như chè, cam… của Thanh Chương bước đầu phục hồi sau một thời gian dài nắng hạn. Đặc biệt, một số diện tích rừng đã được tăng cường độ ẩm, giảm nguy cơ cháy rừng do nắng nóng.

Tại những vùng như Thanh Lâm, Thanh Giang… lượng mưa tương đối lớn, bà con đã ra đồng chăm sóc để lúa tập trung đẻ nhánh. Tuy nhiên, tại một số xã như Đồng Văn, Cát Văn…, lượng mưa không đáng kể nên tình trạng hạn hán vẫn tiếp diễn, khó khăn chăm sóc lúa sinh trưởng và phát triển.

bna_ lúa Hưng Nguyên. Ảnh- Phú Hương.jpg
Nhiều diện tích lúa ở Hưng Nguyên đã đầy nước sau nhiều ngày bị khô. Ảnh: Phú Hương

Đến nay, huyện Hưng Nguyên đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa hè thu. Thời gian qua, hạn hán đã ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của nhiều diện tích lúa. Địa phương đã phải tổ chức tạo nguồn từ sông Lam vào để hỗ trợ cho các xã vùng giữa của huyện nhưng rất khó khăn và phức tạp.

Ông Lê Viết Hùng - cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cho biết: gần 400 ha lúa cấy (tập trung ở các xã Hưng Thành, Châu Nhân, Xuân Lam, Long Xá) đã ở giai đoạn cuối đẻ nhánh; Hơn 3.700 ha lúa gieo thẳng trà chính vụ đã qua giai đoạn đẻ nhánh rộ và được tỉa dặm chăm bón lần 1. Diện tích hè thu muộn còn lại (khoảng gần 300 ha) được gieo sau ngày 15/6, hiện đã có 2 - 3 lá, những ngày qua do nắng hạn, trên nhiều diện tích đã xuất hiện tình trạng khô mặt ruộng, ảnh hưởng lúa sinh trưởng và phát triển. Đợt mưa mấy ngày qua đã khắc phục đáng kể tình hình hạn hán trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ sản xuất lúa mùa

Tại huyện Tân Kỳ, những cơn “mưa vàng” đã giúp cho người dân ở các xã vùng không chủ động nước như Nghĩa Hành, Đồng Văn… có thể ra đồng gieo cấy lúa mùa.

Bà Đặng Thị Vân - Phó phòng Nông nghiệp huyện cho biết: Trong 4.500 ha lúa của huyện, chỉ có 3.100 ha có nguồn nước tưới, còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Vì vậy, chỉ khi có mưa người dân mới có thể sản xuất. “Diện tích lúa mùa tại một số xã, nhờ có mưa nên bà con đã ra đồng làm đất, gieo cấy. Đến nay, Tân Kỳ đã gieo cấy được khoảng 2.800 ha/Kế hoạch 4.400 ha lúa hè thu - mùa; dự kiến sẽ hoàn thành sản xuất vụ mùa trước ngày 5/7”, bà Đặng Thị Vân cho hay.

bna_ nông dân Đồng Văn. Ảnh- Huy THư.jpg
Sau mưa, nông dân Thanh Chương ra đồng chăm sóc lúa. Ảnh: Huy Thư

Riêng những vùng đã sản xuất, do mới bắt đầu gieo cấy từ ngày 15/6 nên cây lúa chưa đến thời kỳ chăm sóc; đợt mưa mấy ngày qua chủ yếu giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt hơn, nhất là trên những diện tích đã bắt đầu bị khô chân ruộng. Hiện bà con tập trung ra đồng đắp bờ vùng bờ thửa, chặn giữ nước để hạn chế thất thoát, khoảng 10 ngày nữa sẽ bước vào chăm sóc.

Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa đến mưa to ở một số địa phương. Theo thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ, tổng lượng mưa từ ngày 23/6 đến nay tại một số vùng ở mức khá cao, như Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Đô Lương, Nam Đàn… Đợt mưa này đã khắc phục một phần tình trạng hạn hán đã bắt đầu xảy ra thời gian qua, nông dân các địa phương đã tập trung ra đồng chăm sóc lúa hè thu, tiếp tục làm đất, sản xuất lúa mùa.

Tin mới