Du khách tham quan nhà của chủ nhân giải Nobel y học

Người dân và du khách đổ về ngôi nhà ở thị trấn Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang để tham quan nơi ở cũ của người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên đạt giải Nobel y học.
Tu Youyou, năm nay 84 tuổi, là người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên giành giải Nobel danh giá về y học. Ngưỡng mộ sự nghiệp vĩ đại và hết lòng vì khoa học ấy, người dân khắp mọi nơi đã tìm đến nhà cũ của bà ở thị trấn Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang để bày tỏ sự mến mộ đồng thời giúp con trẻ có định hướng học tập tốt hơn trong tương lai. Ảnh: AsiaOne.
Tu Youyou, năm nay 84 tuổi, là người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên giành giải Nobel danh giá về y học. Ngưỡng mộ sự nghiệp vĩ đại và hết lòng vì khoa học ấy, người dân khắp mọi nơi đã tìm đến nhà cũ của bà ở thị trấn Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang để bày tỏ sự mến mộ đồng thời giúp con trẻ có định hướng học tập tốt hơn trong tương lai. Ảnh: AsiaOne.
Tuy nhiên, ngôi nhà không mở cửa cho công chúng tham quan. Nó là một phần của tổ hợp 37 tòa nhà truyền thống thuộc dự án bảo tồn di tích của thành phố. Ảnh: China Daily
Tuy nhiên, ngôi nhà không mở cửa cho công chúng tham quan. Nó là một phần của tổ hợp 37 tòa nhà truyền thống thuộc dự án bảo tồn di tích của thành phố. Ảnh: China Daily.
Trong hình là tổ hợp 37 ngôi nhà ở thị trấn Ninh Ba. Xian Liau, một người dân thành phố Thượng Hải đã dẫn cậu con trai 9 tuổi của mình đến đây và đi bộ quanh khu nhà nhằm tạo cảm hứng cho cậu bé học tập chăm chỉ hơn. Ảnh: Sina
Trong hình là tổ hợp 37 ngôi nhà ở thị trấn Ninh Ba. Xian Liau, một người dân thành phố Thượng Hải đã dẫn cậu con trai 9 tuổi của mình đến đây và đi bộ quanh khu nhà nhằm tạo cảm hứng cho cậu bé học tập chăm chỉ hơn. Ảnh: Sina
Căn nhà nơi Youyou sống trước khi tới học ở Đại học Bắc Kinh, có diện tích 2.200 m2. Ảnh: China Daily.
Căn nhà nơi Youyou sống trước khi tới học ở Đại học Bắc Kinh, có diện tích 2.200 m2. Ảnh: China Daily.
Với phát hiện ra chất artemisinin cứu giúp hàng triệu bệnh nhân sốt rét trên toàn thế giới, Tu Youyou trở thành tấm gương cho các bạn trẻ noi theo. Ảnh: Telegraph.
Với phát hiện ra chất artemisinin cứu giúp hàng triệu bệnh nhân sốt rét trên toàn thế giới, Tu Youyou trở thành tấm gương cho các bạn trẻ noi theo. Ảnh: Telegraph.
 
Theo vnexpress.net
TIN LIÊN QUAN

Tin mới