Hiệu quả tăng cường cán bộ về cơ sở ở Lạng Khê

(Baonghean) - Với việc xây dựng mô hình “dân vận khéo” trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cùng với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xã Lạng Khê (Con Cuông) đã tạo bước chuyển biến đáng kể trên mọi lĩnh vực ở xã miền núi còn nhiều khó khăn như .

Xuất phát từ thực tiễn còn nhiều tồn tại, yếu kém, Đảng ủy xã Lạng Khê xác định việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở là yếu tố quyết định góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng. Đặc biệt, Đảng bộ tập trung củng cố và nâng cao năng lực của các chi bộ, nhất là các chi bộ còn yếu kém. Cách làm của Đảng ủy Lạng Khê là tăng cường các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã về làm bí thư chi bộ ở các thôn, bản này.

Cán bộ xã Lạng Khê (Con Cuông) trao đổi với người dân.
Cán bộ xã Lạng Khê (Con Cuông) trao đổi với người dân.
Tại Chi bộ bản Huồi Mác, nơi nhiều năm liền xếp loại yếu kém, sau khi tăng cường cán bộ xã về làm bí thư chi bộ, với việc xây dựng kế hoạch triển khai bài bản, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề nên chi bộ đã thực sự trở thành hạt nhân chính trị tại cơ sở. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ đã tạo sự đồng thuận cao, bản Huồi Mác đã thực sự khởi sắc khi đồng bào tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát huy hiệu quả kinh tế. Chi bộ cũng đã thành công trong bổ sung nguồn kế cận, mỗi năm bình quân kết nạp 1-2  đảng viên mới.
Đảng ủy xã Lạng Khê còn tăng cường cán bộ xã về sinh hoạt tại Chi bộ bản Khe Thơi, bản Boong, bản Piềng Khử, bản Đồng Tiến, Yên Hòa.
Điều đáng ghi nhận, những mô hình “Dân vận khéo” ở Lạng Khê đã góp phần tích cực khắc phục dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại của đồng bào, vươn lên phát triển sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua như:  duy trì tốc độ phát triển kinh tế 6,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 11 triệu đồng/người/năm (tăng 1,29 lần so với năm 2010), tổ chức chính trị trên địa bàn ngày càng vững mạnh. 
Từ một đảng bộ yếu kém, 5 năm liền Đảng bộ xã Lạng Khê đạt danh hiệu TSVM và TSVM tiêu biểu. Đồng chí Lô Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Lạng Khê cho biết: “Mọi vấn đề đều được bàn bạc dân chủ công khai, minh bạch, từ công tác cán bộ đến phát huy quyền dân chủ, giao chỉ tiêu kế hoạch, cán bộ đều biết, đều bàn, có cơ chế kiểm tra, giám sát. Điều đó đã tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương”. 
Bài, ảnh: Lê Thanh
TIN LIÊN QUAN

Tin mới