Đưa thi thể người Nghệ tử vong ở Angola về mai táng

(Baonghean.vn) - Anh Hiếu bị tử vong do sốt rét. Để đưa thi thể anh về quê, cộng đồng người Việt ở Angola đã kêu gọi quyên góp để giúp đỡ gia đình.

Chính quyền xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành xác nhận, trên địa bàn xã có một người bị tử vong ở Angola mới được đưa về gia đình mai táng.

Nhiều lao động tử vọng khi đang làm việc tại Angola.
Nhiều lao động tử vong khi đang làm việc tại Angola.

Nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1975) trú ở xóm Phi Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành.

Vào ngày 11/5, anh Hiếu được mọi người phát hiện tử vong nghi do sốt rét. Sau đó, mọi người đã gọi điện báo tin về cho gia đình, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có điều kiện để đưa thi thể anh về quê, nên kêu gọi cộng đồng người Việt ở Angola giúp đỡ.

Được biết, anh Hiếu đi làm ở Angola đã nhiều năm nay, anh có vợ và hai con đang nhỏ, gia đình ở quê cũng thuộc diện khó khăn.

Hiện nay thi thể của anh đã được đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Đức Thành

TIN LIÊN QUAN

Tin mới