Dùng chổi quét nhà đánh vợ, người đàn ông ở Nghệ An bị phạt 15 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Không chỉ bị phạt 15 triệu đồng, ông H. còn bị buộc phải xin lỗi vợ công khai và chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh cho vợ.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn H. (47 tuổi), ở xóm 4, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, vì hành vi đánh vợ.

Theo quyết định xử phạt, ông H. đã có hành vi sử dụng công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên trong gia đình, quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 52 Nghị định số 144 của Chính phủ. Cụ thể, theo biên bản do Công an xã Mỹ Sơn lập ngày 29/5/2023, ông H. đã dùng chổi quét nhà có cán bằng gỗ đánh vợ gây thương tích. Với hành vi này, ông H. bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 15 triệu đồng.

Ngoài ra, ông H. cũng bị buộc phải xin lỗi công khai và chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh với số tiền 645.000 đồng cho vợ.

Cũng tại huyện Đô Lương, mới đây ông Hoàng Quốc V. (53 tuổi), ở xóm Minh Hòa, xã Yên Sơn, cũng đã bị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng với hành vi tương tự. Theo lãnh đạo xã Yên Sơn, vợ chồng ông V. thường xảy ra mâu thuẫn do nghi ngờ người đàn ông này ngoại tình. Gần đây, ông V. có mất một khoản tiền, nghi ngờ vợ lấy trộm nên đánh đập. Ông ta dùng thanh gỗ đánh vợ phải nhập viện.

Còn tại huyện Nam Đàn, ngày 27/6/2023, UBND tỉnh đã có quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Văn C. (32 tuổi), ở khối Trung Đông, thị trấn Nam Đàn 15 triệu đồng vì đánh vợ. Cụ thể, Lê Văn C. có hành vi dùng dụng cụ xúc rác có cán bằng kim loại đánh vợ gây thương tích. Vụ việc được Công an thị trấn Nam Đàn lập biên bản vi phạm hành chính.

Lãnh đạo UBND thị trấn Nam Đàn cho biết, Lê Văn C. thường xuyên rượu chè và có hành vi bạo lực với vợ. Chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở nhưng không sửa đổi./.

Tin mới