Dùng súng khống chế con tin trẻ em rồi cướp taxi

Một đối tượng tầm 36 tuổi dùng súng khống chế cháu nhỏ khoảng 10 tuổi rồi cướp một xe taxi trên đường phố chính ở trung tâm tỉnh Lạng Sơn. Nhưng không lâu sau, đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 18/7, tại khu vực tượng đài Hoàng Văn Thụ, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

Đối tượng dùng súng khống chế cháu bé.
Đối tượng dùng súng khống chế cháu bé.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian kể trên, có đối tượng tầm 36 tuổi khống chế cháu nhỏ khoảng 10 tuổi rồi cướp một xe taxi trên đường phố chính ở trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

Thời điểm xảy ra đúng lúc trời đổ cơn mưa làm người dân hoảng sợ, chạy toán loạn. Khi đối tượng đi đến khu vực cuối đường Hùng Vương (phường Chi Lăng), thấy một chiếc xe taxi hãng 766 Lạng Sơn đỗ ven đường liền xông tới dùng khẩu súng dí vào người taxi.

Thấy vậy, người lái xe taxi hoảng hồn liền rời khỏi xe. Ngay sau đó, đối tượng lái xe chạy loạng choạng vài chục mét thì gặp lực lượng Công an TP Lạng Sơn đón lõng, vây bắt.

Đại tá Nguyễn Trung Thực - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo đã triển khai lực lượng chốt chặn các đầu đường trong thành phố và bắt được nghi phạm dùng súng cướp taxi. Đến lúc này, đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ để lấy lời khai điều tra vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo Infonet

Tin mới