EU sẽ tận dụng thời cơ khi Nga và Trung Quốc cùng vắng mặt tại G20?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các nguồn tin nói rằng Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách bảo đảm tư cách thành viên đầy đủ của G20 cho Liên minh châu Phi, chứ không chỉ là tư cách khách mời thường trực.

1400783.jpg
Ảnh minh hoạ: EPA-EFE

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, mới đây hãng tin Bloomberg viện dẫn các nguồn tin cho biết, các quan chức cấp cao của EU có ý định tận dụng sự vắng mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi, Ấn Độ nhằm gây ảnh hưởng với nhiều khách mời châu Phi.

Theo đó, các quan chức châu Âu có kế hoạch tổ chức một loạt các cuộc gặp bên lề với các đồng nghiệp châu Phi của họ vì “khối 27 quốc gia muốn thể hiện rằng họ nghiêm túc về việc định nghĩa lại quan hệ đối tác của họ với châu Phi, bất chấp di sản phức tạp của chủ nghĩa thực dân”.

Dự kiến các quan chức sẽ tham gia các cuộc gặp như trên gồm: Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Về phía châu Phi được cho là sẽ có đại diện của các nhà lãnh đạo Nam Phi, Ai Cập, Nigeria và Comoros.

Các nguồn tin nói rằng, EU đang tìm cách bảo đảm cho Liên minh châu Phi tư cách thành viên đầy đủ của G20, chứ không chỉ là tư cách khách mời thường trực. Các bên cũng sẽ thảo luận về cuộc xung đột Ukraine cùng những hậu quả của nó đối với an ninh lương thực toàn cầu, cũng như việc cải cách cấu trúc tài chính toàn cầu, cải thiện các điều kiện đối với đầu tư tư nhân, tiến hành các dự án cơ sở hạ tầng trên lục địa Phi, và tình hình tại khu vực Sahel.

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại New Delhi vào các ngày 9 và 10/9 tới theo hình thức trực tiếp. Toàn bộ các quốc gia thành viên, cùng 9 quốc gia khác (gồm Bangladesh, Ai Cập, Tây Ban Nha, Mauritius, Nigeria, Hà Lan, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Oman và Singapore) dự kiến sẽ tham dự. Ngoại trưởng Sergey Lavrov sẽ đại diện Nga dự thượng đỉnh, trong khi đó, phái đoàn Trung Quốc sẽ do Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường dẫn đầu.

Tin mới