Giá vé máy bay nội địa giảm trần từ 1/1/2015

 Bắt đầu từ hôm nay, 1/1/2015, nhiều chính sách, quy định mới của ngành Giao thông Vận tải có hiệu lực và được áp dụng.
Các chính sách, quy định mới của ngành GTVT là phạt ô tô không sang tên khi mua bán, tăng mức phạt xe quá khổ quá tải, bắt buộc ô tô phải dán nhãn năng lượng, trả lại vé tàu chỉ mất phí 5% và giá trần của vận tải hàng không sẽ giảm.
Giá vé máy bay chính thức giảm trần từ ngày 1/1. Vé máy bay hạng phổ thông trên các chặng bay nội địa được giảm từ 5.000 đồng/khách/km xuống 4.250 đồng/khách/km (chưa gồm thuế VAT). Bộ Tài chính đã ra Quyết định quy định về mức tối đa khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền. Căn cứ mức trần khung giá cước quy định này, Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn xác định mức giá vé cụ thể áp dụng thống nhất cho các Hãng hàng không phù hợp với từng thời kỳ trên cơ sở chi phí vận chuyển.
 (Ảnh minh họa: Tri Thức)
(Ảnh minh họa: Tri Thức)
Từ năm 2015, ô tô không sang tên đổi chủ sẽ bị phạt tới 4 triệu đồng với tổ chức và 2 triệu đồng đối với cá nhân mua bán ô tô không sang tên, đổi chủ. Mức phạt này đã được thay đổi thấp hơn so với Nghị định 71 trước đó hơn một nửa. Quy định phạt về hành vi này với xe máy sẽ lùi thời hạn đến 2017 và mức phạt là 100.000 - 200.000 đồng với cá nhân, và 200.000 - 400.000 đồng cơ quan, tổ chức.
Từ hôm nay, cũng sẽ áp dụng mức phạt mới với xe chở quá khổ, quá tải từ 5-7 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông. Thứ hai, đối với hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải trên 100% thì sẽ bị phạt tiền từ 7-8 triệu đồng, cao hơn mức phạt hiện đang áp dụng (từ 5-7 triệu đồng).
Ngoài bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (khi điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) 3 tháng.
Theo Quyết định số 51 của Thủ tướng Chính phủ, xe ô tô con loại từ 7 chỗ trở xuống sẽ phải dán nhãn năng lượng vào năm 2015. Trước khi có quy định này, một số loại xe ô tô sử dụng công nghệ hiện đại đã được các nhà sản xuất chủ động công bố mức tiêu thụ nhiên liệu và coi đó là một lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. Người tiêu dùng căn cứ vào mức tiêu thụ nhiên liệu của xe ghi trên nhãn năng lượng có thể lựa chọn loại xe tiết kiệm được chi phí nhiên liệu trong suốt quá trình sử dụng. Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai việc cấp chứng nhận dán nhãn năng lượng của xe, được tiến hành đồng thời với chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Trả vé tàu hỏa mất phí 5%, thay vì từ 10%  đến 30%  như trước đây. Mức khấu trừ mới này được chính thức áp dụng đối với vé tàu có thời điểm xuất phát tại các ga từ ngày 1/1/2015.
Ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: “Hành khách muốn trả lại vé để thanh toán tiền thì vé phải đúng tên, đúng người đi và số chứng minh thư thông tin cá nhân, đến trước giờ tàu chạy 4 tiếng thì nhà ga mới thanh toán tiền trả lại và trừ đi 5%. Mức 5% là chỉ dành cho những người mua vé đúng để đi, còn lại vé đầu cơ, tích trữ sẽ phạt cao hơn”.
Ngành đường sắt chỉ nhận trả lại vé đối với hành khách có thông tin ghi trên vé trùng khớp với thông tin cá nhân trên giấy tờ tùy thân. Các quy định khác về trả lại vé thực hiện theo quy định hiện hành. Mức khấu trừ 5% khi trả vé không áp dụng cho các loại vé khuyến mãi, vé đoàn./.
Theo VOV.VN

Tin mới