Giá vé máy bay tăng cao trong dịp Tết Giáp Thìn 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này, nhu cầu vé máy bay tăng cao, tuy nhiên, giá vé đã tăng từ 2 - 3 lần so với ngày thường.

Giá vé đắt đỏ

Là người con xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương sinh sống trong TP.Hồ Chí Minh hơn 10 năm nay, năm nào, gia đình anh Phan Văn Kiên cũng tranh thủ về quê ăn Tết. Năm nay, việc tìm mua vé khó khăn hơn, cả 2 vợ chồng ngày nào cũng lên các trang bán vé trực tuyến của hãng hàng không để tìm mua, mặc dù vậy, anh chị xác định rằng để có vé về quê trong những ngày từ 25 – 30 Tết là rất khó.

bna_Di chuyển bằng máy bay được nhiều người dân xa quê lựa chọn trong dịp Tết. Ảnh Quang An.jpg
Di chuyển bằng máy bay được nhiều người dân xa quê lựa chọn trong dịp Tết. Ảnh: Quang An

Anh Kiên cho biết: Nếu đi vé khứ hồi về quê dịp Tết thì cả 2 vợ chồng cũng tốn đến 15 triệu đồng, chưa kể các chi phí phát sinh khác như xe cộ đi lại, quà biếu cho anh em, hàng xóm…Trong điều kiện kinh tế khó khăn như năm nay, việc về quê ăn Tết với chi phí cao khiến tôi phải cân nhắc.

Cũng giống như gia đình anh Kiên, chị Nguyễn Thị Mùi ở xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu đang “đau đầu” tính toán để làm sao có thể về quê trong dịp Tết với chi phí tiết kiệm nhất. Chị Mùi cho biết: Giá vé phổ thông ngày thường từ 1 – 1,5 triệu đồng từ TP.Hồ Chí Minh về đến TP Vinh nhưng đến ngày cận Tết đều tăng lên đến 3 – 4 triệu đồng, đi vé thương gia thì “bay” luôn cả tháng lương. Bây giờ chỉ còn cách về trước ngày 20 tháng Chạp mới có vé giá rẻ, tuy nhiên cũng khó vì lúc đó còn phải đi làm.

bna_vé 1.jpg
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh: Q.A

Năm nay, lịch nghỉ Tết Giáp Thìn từ ngày 8/2 đến 14/2/2024, tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch. Theo ghi nhận của phóng viên, từ thời điểm các hãng bay mở bán vé Tết thì hạng vé phổ thông luôn “cháy hàng” trong khoảng thời gian từ ngày 25 – 30 Tết, chỉ còn giá vé hạng trung và hạng thương gia, nhưng giá vé cao khó tiếp cận được đông đảo khách hàng.

Cụ thể, theo trang bán vé trực tuyến của hãng VietJet Air, trong ngày 4/2/2024 - tức 25 tháng Chạp, có 10 chuyến bay từ TP.Hồ Chí Minh về TP Vinh, trong đó các chuyến bay ban ngày đã hết toàn bộ vé, các chuyến còn lại bay vào ban đêm còn số lượng vé ít, giá vé hạng phổ thông thấp nhất đã tăng lên 3,5 triệu đồng/chiều, trong khi ngày thường chỉ dao động khoảng 1,5 triệu đồng/chiều.

bna_Số lượng vé trong ngày 4.2.2024 tức 25 tháng Chạp đã hết trên trang chủ của VietJet AIR. Ảnh QA.jpg
Nhiều chuyến bay của hãng VietJet Air ngày 4/2/2024 tức 25 tháng Chạp đã hết vé. Ảnh: Q.A

Đối với hãng Vietnam Airlines, trong ngày 4/2/2024 (25 tháng Chạp) có 9 chuyến bay từ TP.Hồ Chí Minh về Vinh, trong đó có 7/9 chuyến bay đã hết toàn bộ vé phổ thông, còn 2 chuyến có vé phổ thông nhưng cũng chỉ còn loại vé “Phổ thông linh hoạt” với chi phí cao hơn, 3 loại vé “phổ thông siêu tiết kiệm”, “phổ thông tiết kiệm” và “phổ thông tiêu chuẩn” đều đã hết vé. Giá vé cũng dao động từ 3,5 triệu đồng/chiều. Đối với hạng thương gia, giá vé trên 6 triệu đồng/chiều vẫn còn, tuy nhiên, rất khó để người dân tiếp cận mức này.

Không chỉ chuyến TP. Hồ Chí Minh - TP Vinh mà tại các chuyến bay khác như Vinh – Hà Nội, Vinh – Đà Nẵng, Vinh – Buôn Ma Thuột… những ngày cận Tết đều có mức giá tăng 2 – 3 lần so với ngày thường, thậm chí dù người dân chấp nhận giá cao nhưng để "săn" được vé những ngày này không phải là điều dễ dàng.

bna_vé 2.jpg
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh: Q.A

Theo thống kê, tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 chuyến bay cất, hạ cánh thì trong dịp Tết sẽ tăng lên khoảng 100 chuyến bay cất, hạ cánh; dự tính phục vụ trên 10.000 lượt khách. Trước lượng khách tăng đột biến, sân bay cũng đã có kế hoạch đảm bảo an toàn bay, an ninh, trật tự cho người dân về quê ăn Tết.

Chuyển hướng sang các phương tiện khác

Năm nay, tình hình chung của nền kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, do đó, việc bỏ ra cả tháng lương để mua vé về quê ăn Tết khiến nhiều người phải cân nhắc kỹ. Nếu như vẫn tiếp tục lựa chọn đi máy bay về quê ăn Tết thì bắt buộc phải thu xếp xong công việc để về trước 20 tháng Chạp mới hy vọng có vé phổ thông giá rẻ.

bna_tàu 3.jpg
Hành khách di chuyển bằng tàu hoả tại Ga Vinh. Ảnh: Q.A

Trước tình hình đó, nhiều người đã chuyển hướng sang các phương tiện khác, dù thời gian di chuyển lâu hơn, tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu là tiết kiệm được chi phí sau 1 năm làm ăn khó khăn. Theo tính toán của chị Nguyễn Thị Mùi, nếu di chuyển bằng tàu hoả từ ga Sài Gòn về ga Chợ Sy (Diễn Châu) sẽ tiết kiệm được 1 nửa chi phí, tuy nhiên, sẽ phải di chuyển 1 ngày rưỡi mới về đến nhà. Hiện, chị Mùi đang cân nhắc thu xếp công việc để về quê bằng tàu hoả.

Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: Nhu cầu đi lại trong dịp Tết của người dân luôn tăng cao, do đó, việc khan hiếm vé là điều thường xuyên xảy ra. Do đó, đường sắt Việt Nam hiện đã có kế hoạch tăng cường thêm các chuyến tàu để phục vụ người dân trong dịp Tết. Nếu như ngày thường có 4 đôi tàu dừng và đỗ tại ga Vinh thì dự kiến sắp tới sẽ tăng cường thêm các đôi tàu khác. Có nhiều hạng vé, mức giá, đối với ghế ngồi cứng sẽ có giá rẻ nhất, tiếp đến là ghế ngồi mềm điều hoà và giường nằm, tuỳ vào tài chính của hành khách. Mặc dù vậy, người dân cũng cần chủ động đặt vé sớm để có chuyến tàu và hạng ghế phù hợp nhất.

Đối với vận chuyển hành khách bằng đường bộ, hiện các nhà xe cũng bắt đầu mở bán vé Tết cho người dân có nhu cầu đặt sớm. Người dân có thể mua vé trực tiếp tại cửa hàng hoặc liên hệ qua số điện thoại, trang bán vé của nhà xe để tham khảo. Dự kiến, đây sẽ là hình thức di chuyển được nhiều người dân lựa chọn trong năm nay vì số lượng xe lớn, giá cả thấp hơn nhiều so với máy bay và việc đặt vé cũng dễ dàng hơn.

Qua trao đổi, đại diện Bến xe Bắc Vinh cho biết, hiện trong bến có khoảng 200 phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải hành khách trong và ngoài tỉnh, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của hành khách. Do nhu cầu đi lại trong dịp Tết của người dân tăng cao nên bến xe cũng đã có kế hoạch và làm việc với các nhà xe để lên phương án đảm bảo an toàn cho hành khách trong dịp Tết sắp tới.

Tin mới