Giải cứu 2 thiếu nữ từ tay những kẻ buôn người

Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Công an Biên phòng Trung Quốc giải cứu hai nạn nhân nữ về đoàn tụ với gia đình.

Hai nạn nhân nữ gồm Giàng Huấn P (SN 2001, trú tại Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) và Vàng Thị H (SN 1996, trú tại thị trấn Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Trước đó, hai nạn nhân đã lọt vào tay những kẻ buôn người khi nghe theo lời dụ dỗ cùng với lời hứa sẽ có công việc tốt, lương cao tại Trung Quốc.

Từ trái qua: Cư Seo Trang, Ma Seo Sàng và Giàng Thị Tùng.
Từ trái qua: Cư Seo Trang, Ma Seo Sàng và Giàng Thị Tùng.

Một trong số 2 nạn nhân là Giàng Huấn P được những kẻ buôn người định giá 1,5 vạn Nhân dân tệ (tương đương khoảng 50 triệu đồng).

Đẩy mạnh điều tra, phá án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng cùng là người dân tộc Mông liên quan đến đường dây buôn người gồm Cư Seo Trang (SN 1990, trú tại xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai), Ma Seo Sàng (SN 1993, trú tại Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và Giàng Thị Tùng (SN 1988, trú tại thôn Làng Đá/ Sín Chải, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng mở rộng điều tra.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới