Học sinh nghèo tiếp tục được hỗ trợ chi phí học tập

(Baonghean) - Theo quy định của Chính phủ (Nghị định 49/2010 và 74/2013) từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, học sinh nghèo được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Vì vậy, bước vào năm học 2015 - 2016, không ít học sinh thuộc diện hộ nghèo ở các huyện miền núi lo lắng. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ đang nghiên cứu chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo, giai đoạn từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2019 - 2020. 
Trường Tiểu học và THCS Nậm Nhoóng (huyện Quế Phong) năm học 2015 - 2016 có 349 học sinh theo học, trong đó, có tới 86% học sinh là con em hộ nghèo. Các thầy cô ở vùng cao này thường xuyên phải đứng trước bài toán làm sao lo đủ sách vở và dụng cụ học tập cho học sinh vào đầu năm học. Theo thầy giáo Sầm Nga Hiếu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nậm Nhoóng, khó khăn nhất vẫn là đảm bảo sách giáo khoa cho học sinh. Vì vậy, vào đầu năm học, nhà trường đã rà soát số học sinh nghèo và ưu tiên sử dụng sách giáo khoa của nhà trường được nhà nước cấp cho các em mượn để đảm bảo học tập. Ngoài ra, trường cũng vận động các tổ chức và nhà hảo tâm ủng hộ để mua thêm sách vở, dụng cụ học tập cho các em. Đặc biệt, hàng năm, các học sinh nghèo được hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng 70.000 đồng nên các gia đình có điều kiện để chăm lo cho các em theo học. 
Một lớp học ở Trường Tiểu học Hòa Hiếu 2 (TX. Thái Hoa). 	  	Ảnh: Nguyên Sơn
Một lớp học ở Trường Tiểu học Hòa Hiếu 2 (TX. Thái Hoa). Ảnh: Nguyên Sơn
Còn tại Trường THCS Châu Thôn, bước vào năm học 2015 -2016, các thầy cô rà soát những học sinh thiếu sách vở, dụng cụ học tập, sau đó đứng ra mua nợ sách vở cho học sinh với sự chứng kiến và có biên bản cam kết của phụ huynh học sinh để khi có nguồn hỗ trợ chi phí học tập, sẽ trả cho cửa hàng. Nhờ vậy, học sinh đến lớp đảm bảo sỹ số, có đủ sách vở. Trao đổi với chúng tôi, ông Sầm Hồng Lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Phong cho biết: “Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn hơn 34%. Vì vậy, công tác dạy và học còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa. Chính sách miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập có tác động rất lớn và hiệu quả đến công tác giáo dục. Vì vậy, chúng tôi mong muốn, trong các năm học tiếp theo, nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách này để tiếp sức cho các em đến trường”. 
Đó cũng là nguyện vọng chung của nhiều giáo viên và học sinh ở các huyện vùng cao. Tại Trường THCS Môn Sơn (huyện Con Cuông), năm học 2014 - 2015, có 256/419 học sinh của trường là con em hộ nghèo được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Bước vào năm học 2015 - 2016, theo thống kê của trường có đến 268 học sinh là con em hộ nghèo và 142 học sinh là con hộ cận nghèo trên tổng số 439 học sinh. Thầy giáo Nguyễn Văn Hào, Hiệu trưởng Trường THCS Môn Sơn cho biết: “Có hơn 61% học sinh của trường là con em hộ nghèo. Nếu không được tiếp tục hỗ trợ theo chính sách ưu đãi của nhà nước sẽ rất khó khăn cho các em mua sách giáo khoa, dụng cụ học tập...”.
Năm học 2015 - 2016, Trường THCS Môn Sơn, xã Môn Sơn (Con Cuông) có hơn 61% học sinh là con em hộ nghèo.
Năm học 2015 - 2016, Trường THCS Môn Sơn, xã Môn Sơn (Con Cuông) có hơn 61% học sinh là con em hộ nghèo.
Còn tại huyện rẻo cao, biên giới Kỳ Sơn, địa phương còn hơn 52% hộ nghèo, theo số liệu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, năm học 2014 - 2015, riêng số tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo hơn 7,8 tỷ đồng với hơn 25.000 lượt học sinh được hưởng; đồng thời ở cấp học mầm non và THCS (cấp tiểu học không thu học phí) có 6.833 em được giảm học phí. Chính sách miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt là các huyện vùng cao như Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn… Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo, trong năm tài chính 2015, theo Quyết định 7067 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015, kinh phí miễn, giảm học phí và chi phí học tập theo Nghị định 49/2010 và 74/2013 là 60 tỷ đồng. Như vậy, trong học kỳ II của năm học 2014 - 2015 và học kỳ I năm học 2015 - 2016, học sinh thuộc các đối tượng theo quy định vẫn sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ. 
Đến năm 2016, theo bà Võ Thị Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Tài Chính, Sở Giáo dục và Đào tạo: “Căn cứ Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, Sở Tài chính đã có văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Theo đó, đối với ngành giáo dục, mục dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách thay thế về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập tại các cơ sở giáo dục tiếp tục được đưa vào. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2016. Trong đó, Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2019 - 2020 thay thế các nghị định trước đây. Như vậy, học sinh nghèo vẫn được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập”.
Nhật Lệ

Tin mới