Lý do gần 900 triệu người Ấn Độ không sử dụng Internet

(Baonghean.vn) - Ấn Độ tự hào là quốc gia có nhiều công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và rất nhiều các doanh nhân công nghệ. Tuy nhiên, nơi đây có gần 900 triệu người không sử dụng internet.

Hơn 75% người dân Ấn Độ không sử dụng Internet. (Ảnh minh họa)
Hơn 75% người dân Ấn Độ không sử dụng Internet. (Ảnh minh họa)

Trong năm 2015, chỉ có 22% người trưởng thành ở Ấn Độ sử dụng Internet, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew và kém hơn rất nhiều so với các nước đang phát triển như Trung Quốc và Brazil, nơi có tỷ lệ truy cập Internet tương ứng là 65% và 60%.

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông và Phát triển (CCD) gần đây đã tiến hành một nghiên cứu tại Pune, nơi được coi là mái nhà công nghệ của hơn 3 triệu người Ấn Độ và dưới đây là 4 nguyên nhân chính:

Cơ sở hạ tầng

Tại Ấn Độ rất thiếu các thiết bị định tuyến (routers), cáp quang và máy chủ cần thiết để mở rộng lượng truy cập. Rất ít các điểm Wi-Fi công cộng tồn tại và các nơi có tốc độ truy cập nhanh hiếm khi ở các khu vực đô thị có thu nhập thấp, vùng nông thôn.

"Trên khắp Ấn Độ, các kết nối chỉ là chắp vá," Nilotpal Chakravarti, một phát ngôn viên của Hiệp hội Internet và di động của Ấn Độ cho biết."3G thường hoạt động ở tốc độ 2G."

Hutokshi - Giám đốc CCD chia sẻ những người sống trong các khu ổ chuột thường phải đi bộ xuống đồi hoặc đi xuống các con đường chính để có thể sử dụng Internet..

Giới tính

Có một khoảng cách giới tính lớn giữa những người sử dụng internet ở Ấn Độ. Trong khi 27% đàn ông Ấn Độ sử dụng internet thì tỷ lệ này chỉ có 17% ​ở nữ giới, theo Pew.

Các nhà nghiên cứu CCD đã tìm thấy một loạt các vấn đề về giới tính liên quan đến việc sử dụng Internet ở Ấn Độ.

Một người phụ nữ được phỏng vấn chia sẻ: "Người dân nơi đây có các định kiến về phụ nữ và nghĩ rằng nếu 1 cô gái sử dụng điện thoại di động thì sẽ không phù hợp với văn hóa Ấn Độ."

Giáo sư Hutokshi nhấn mạnh: "Có quan niệm cho rằng internet là không tốt cho phụ nữ, đơn giản chỉ vì họ sẽ bị dẫn vào con đường lạc lối và bóclột".

Khả năng chi trả

Ở Ấn Độ, không dễ để mua 1 thiết bị kết nối Internet khi mà 75% dân số tại đây chỉ kiếm được ít hơn 5.000 rupee (tương đương74 đô la mỹ) mỗi tháng.

Một số người dùng có thể mua những chiếc smartphone cũ và rẻ hơn. Tuy nhiên, các thiết bị đó có ít bộ nhớ và các gói dung lượng sử dụng thì không đủ để có thể nghe nhạc và xem video.

Nhận thức

Theo một cuộc khảo sát tiến hành năm 2015 bởi Hiệp hội Internet và di động của Ấn Độ, khoảng 20% số người được hỏi ở khu vực đô thị và 75% cư dân ở khu vực nông thôn nói rằng họ không biết về internet nên đã không sử dụng nó. Và chính việc không tiếp cận với Internet có thể gây tác động hạn chế đến trình độ giáo dục tại quốc gia này, theo lời giáo sư Hutokshi.

Thanh Hiền

(Theo CNN)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới