Giết người vì mâu thuẫn nhỏ, người đàn ông ở huyện Diễn Châu lĩnh án 15 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Lành đã dùng dụng cụ đa năng bằng kim loại đâm 1 nhát vào bụng bạn khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 5/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Tạ Đình Lành (SN 1988), trú tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, vào 9h ngày 11/11/2023, Lành với anh T.H.H (SN 1983) và anh T. H. A. trú cùng xã ngồi ăn sáng và uống rượu với nhau tại quán ăn. Quá trình ăn uống có nhân viên giao hàng đến giao cho anh T.H.A. một dụng cụ đa năng bằng kim loại (Một đầu dạng búa, một đầu có 3 dụng cụ gồm lưỡi dao nhọn, tua vít, dụng cụ mở bia). Mở hàng ra thấy không thích nên anh A. bảo “ai thích thì lấy”. Lành đã xin người đàn ông này dụng cụ đó.

bna-9-anh-pv-7260.jpg
Bị cáo Tạ Đình Lành. Ảnh: Hà Vũ

Đến khoảng 10h40 cùng ngày, anh H. đi về trước còn Lành và anh A. ngồi một lúc rồi về. Đến khoảng 12h15' cùng ngày, Lành đi xe máy đến nhà anh H. Lúc này, anh H. hút thuốc xong rồi bảo với Lành “mình phê rồi bạn ạ” rồi đi lên giường. Sau đó, Lành cũng hút thuốc lào rồi đi đến ngồi lên giường. Lành mở hộp dụng cụ anh A. cho khoe với anh H. Hai người nói qua nói lại, anh H. liền ngồi dậy quỳ lên giường tay phải H. ôm cổ Lành nằm đè ngửa xuống giường khiến Lành thấy nghẹt ở cổ và khó thở. Lúc này, Lành đẩy mặt anh H. ra, tay phải cầm dụng cụ đa năng đã bật lưỡi dao đâm 1 phát vào bụng anh H.

Thấy anh H. bị thương Lành đã băng bó vết thương và gọi điện nhờ người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong tại bệnh viện. Lành sau đó cũng đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đứng trước bục khai báo, Tạ Đình Lành đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lành đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 42 triệu đồng.

Tại phiên toà, mẹ của bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Về phần dân sự, người này yêu cầu bị hại bồi thường thêm 63 triệu đồng. Lành đã đồng ý bồi thường số tiền trên cho gia đình bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Tạ Đình Lành 15 năm tù về tội "Giết người".

Tin mới