Hai anh em ruột rủ nhau đi buôn ma túy

(Baonghean.vn) - Sau khi mua "hàng" từ bên Lào về, Lô May Hương (SN 1971) trú tại bản Noọng Ó, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã cùng rủ người anh trai của mình đi bán. Trong lúc hai anh em đang đi bán thì bị lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ.

Lô May Hương (bên trái) và Lô Bún Phanh tại Công an huyện Kỳ Sơn.
Lô May Hương (bên trái) và Lô Bún Phanh tại Công an huyện Kỳ Sơn.

Theo Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, vào khoảng 21h30’ ngày 16/12 đội Hình sự Công an huyện Kỳ Sơn phá chuyên án 117A, bắt giữ hai đối tượng là Lô May Hương (SN 1971) và Lô Bún Phanh (SN 1968) cùng trú tại bản Nọong Ó, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, thu giữ được 35g ma túy và 210 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Đấu tranh ban đầu, hai đối tượng khai nhận, Lô May Hương đã mua được số ma túy trên từ bên Lào và gọi anh trai của mình là Lô Bún Phanh để đi tiêu thụ. Vào khoảng 21h30’ đi qua khu vực rừng tại bản Na, xã Hữu Lập thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Số ma túy thu giữ được trong chuyên án 117A do Công an huyện Kỳ Sơn lập được.
Số ma túy thu giữ được trong chuyên án 117A.

Được biết, Hương và Phanh là hai anh em ruột. Cả hai đã có vợ và đều nghiện ma túy.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đã lập hồ sơ, tạm giữ hình sự hai đối tượng trên để tiếp tục mở rộng điều tra.

Cũng trong tuần vừa qua, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt 2 vụ ma túy, 2 vụ vận chuyển gỗ, thu giữ nhiều tang vật, vật chứng.

Văn Chiến

TIN LIÊN QUAN

Tin mới