Hai lao động quê Nghệ An gặp nạn ở Malaysia

(Baonghean.vn) - Một người đàn ông và một người phụ nữ cùng quê huyện Nghi Lộc đi xuất khẩu lao động ở Malaysia bị nạn do hỏa hoạn.

Chiều 30/10, ông Nguyễn Đình Bình - Trưởng Công an thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết: Anh Hoàng Văn Dương (SN 1977), quê quán khối 5, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, bị bỏng nặng.

Hộ chiếu của anh Hoàng Văn Dương.
Hộ chiếu của anh Hoàng Văn Dương.

Tại xã Nghi Công Nam (huyện Nghi Lộc), ông Ngô Trí Chính - Chủ tịch UBND xã cũng cho biết, chính quyền địa phương và người thân đã nhận được thông tin chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1984), quê xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc) đã tử vong ở Malaysia do gặp hỏa hoạn.

Hộ chiếu của chị Nguyễn Thị Thanh.
Hộ chiếu của chị Nguyễn Thị Thanh.

Theo đó, trưa 29/10, trong một vụ hỏa hoạn ở Malaysia, cả anh Dương và chị Thanh đều bị bỏng nặng và được đưa đến Bệnh viện Sultanah Aminah (ở Johor Bahru, Johor, Malaysia) cấp cứu. Tuy nhiên, do bỏng quá nặng, chị Thanh đã tử vong sau đó còn anh Dương đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, anh Hoàng Văn Dương và chị Nguyễn Thị Thanh sang Malaysia làm việc được khoảng 7 tháng nay.

Tin mới