Hai thanh niên dũng cảm tóm gọn tên cướp trên phố

(Baonghean.vn)- Sau tiếng tri hô của người dân, Quyền và Lộc liền đuổi theo 2 tên cướp. Sau một hồi vật lộn, 2 thanh niên đã tóm được 1 tên và bàn giao cho cảnh sát.

Vào khoảng 17h45 phút ngày 27/12, trên Quốc lộ 46 đoạn đi qua khối 12, phường Cửa Nam ( TP.Vinh)  xảy ra một vụ cướp giật trắng trợn. Vào thời điểm trên, vợ chồng ông Lưu Đức Phúc và bà Nguyễn Thị Hiền (Hưng Đạo, Hưng Nguyên) điều khiển xe máy Wave mang BKS 37L8-3892 thì bất ngờ có hai thanh niên chạy xe Exciter mang BKS 37B1-596.03 áp tới và ra tay giật chiếc túi xách của bà Hiền.
Vợ chồng ông Phúc và Hiền
Nhiều người dân tụ tập xem vụ bắt cướp trên phố.
Dù bà Hiền giữ chặt túi nhưng hai tên cướp vẫn cố gắng giật chiếc túi khiến xe máy của hai tên cướp và nạn nhân đều bị ngã xuống đường. Sau khi ngã, chúng liền bỏ xe tháo chạy vào đường khối.
Vợ chồng ông Phúc, bà Hiền bị thương nhẹ sau cướp giật
Vợ chồng ông Phúc, bà Hiền bị thương nhẹ sau vụ cướp giật
Nghe tiếng tri hô của người dân, 2 anh Nguyễn Văn Quyền (18 tuổi) và Đàm Văn Lộc ( 22 tuổi) đều trú tại TP.Vinh liền đuổi theo.
Đến nhà văn hóa khối 11, Quyền và Lộc tiếp cận được 2 đối tượng. Ban đầu bọn chúng chối cãi là không phải là người gây ra vụ cướp, một lúc sau 2 đối tượng quay sang chống trả quyết liệt. Sau một hồi giằng co, hai thanh niên Quyền và Lộc đã khống chế được 1 trong 2 đối tượng, tên còn lại bỏ chạy khỏi hiện trường.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Tp.Vinh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, lấy lời khai và dẫn giải đối tượng về Cơ quan điều tra. Hiện, vụ việc đang được Công an Tp.Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.
Nguyễn Nam

Tin mới