Hamas bất ngờ trả tự do cho các con tin người Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhóm chiến binh này cho biết đã trả tự do cho một phụ nữ cùng cô con gái vì “những lý do nhân đạo”.

6532c84c2030271f1e484b42.jpg
Người dân tụ tập biểu tình ở thành phố New York yêu cầu giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ. Ảnh: AFP

Theo RT, một người phát ngôn của nhóm chiến binh Palestine cho biết hôm 20/10, Hamas đã phóng thích 2 con tin người Mỹ. Nhóm này khẳng định họ trả tự do cho các con tin nhằm chứng tỏ chính quyền “phát xít” của Tổng thống Joe Biden đã sai.

Người phát ngôn của Hamas là Abu Obaida cho biết trong một tuyên bố: “Để đáp lại những nỗ lực của Qatar, Lữ đoàn Al-Qassam đã thả hai công dân Mỹ vì lý do nhân đạo”.

Ông này nói thêm rằng động thái trên nhằm “chứng minh cho người dân Mỹ và thế giới thấy rằng những tuyên bố của Biden và chính quyền phát xít của ông ta là sai trái và vô căn cứ”.

Theo RT, không rõ Obaida đang đề cập đến tuyên bố nào của Biden, dù vậy, có thể người phát ngôn của Hamas đã đề cập đến tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ hôm 18/10 rằng các chiến binh của nhóm “đã thực hiện những hành động tàn bạo khiến Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS còn có vẻ có lý hơn”.

Obaida cho biết, hai công dân Mỹ được thả tự do là hai mẹ con. Tính đến tối thứ 20/10, cả chính quyền Mỹ và Israel đều chưa xác nhận việc thả hai người phụ nữ này, mặc dù Hội Chữ thập đỏ nói với tờ báo Haaretz của Israel rằng họ đã tiếp nhận 2 người phụ nữ. Truyền thông Israel cho biết 2 người này tên là Judith và Natalie Raanan.

Theo CNN, Qatar đã xác nhận thông tin 2 con tin người Mỹ được thả và cho biết họ sẽ “tiếp tục đối thoại với Israel và Hamas với hy vọng trả tự do cho toàn bộ con tin là dân thường thuộc mọi quốc tịch”.

Nguồn tin này cũng tiết lộ, Tổng thống Mỹ Biden bày tỏ “vô cùng vui sướng” khi 2 công dân Mỹ sẽ “sớm được đoàn tụ với gia đình” và kêu gọi đảm bảo quyền riêng tư cho họ.

Trong khi đó, RT cho biết, Hamas tuyên bố đang nắm giữ khoảng 200 con tin tại Gaza. Đầu tuần này, quan chức cấp cao của Hamas Khaled Mashaal đã đề nghị trao đổi con tin những người Israel bị bắt giữ với người Palestine trong các nhà tù của Israel, còn các con tin nước ngoài sẽ được thả “khi hoàn cảnh cho phép”.

Hôm 17/10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, có hơn 20 người Mỹ được cho là mất tích kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Israel gần 2 tuần trước. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Jim Risch trong tuần này cũng nói rằng 10 trong số đó đang bị giam giữ tại Gaza.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đưa họ về nhà nếu có thể tìm thấy họ”, ông Biden nói với CBS News vào đầu tuần này. Tổng thống Mỹ không đi sâu vào chi tiết về những nỗ lực từ phía chính quyền của ông nhằm giải cứu con tin, cũng như không đề cập đến sự tham gia của Chính phủ Qatar với tư cách là trung gian đàm phán.

Tin mới