Mỹ điều tàu sân bay thứ hai tới hỗ trợ Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn AFP, Mỹ đang điều nhóm tấn công tàu sân bay thứ hai tới khu vực phía Đông Địa Trung Hải “nhằm ngăn chặn các hành động thù địch đối với Israel hay bất cứ nỗ lực nào nhắm tới mở rộng cuộc chiến hiện nay sau vụ tấn công của Hamas”.

Đây là phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 14/10 (giờ địa phương).

Theo đó, tàu sân bay USS Eisenhower và các tàu chiến đi kèm sẽ gia nhập một nhóm tàu sân bay khác hiện đã được triển khai tới khu vực này sau vụ tấn công nhằm vào Israel cách đây một tuần và phản ứng đáp trả đang diễn ra của Israel.

7252a09d9509fa5dc068bbb349d654dbf4f004ce.jpeg
Ảnh: AFP

Việc triển khai phát tín hiệu cho thấy “cam kết chắc chắn của Washington đối với an ninh của Israel và quyết tâm của chúng tôi nhằm ngăn chặn bất kỳ chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước nào tìm cách leo thang cuộc chiến này”, ông Austin cho biết trong một tuyên bố.

Theo AFP, một tuần lễ giao tranh đẫm máu của Israel đã được châm ngòi bởi một cuộc đột kích của Hamas, trong đó chứng kiến các chiến binh vượt qua biên giới kiên cố giữa Dải Gaza với Israel và tấn công khiến hơn 1.300 người thiệt mạng.

Tại Gaza, các quan chức y tế cho biết động thái trả đũa của Israel đã khiến hơn 2.200 người thiệt mạng. Về phía Israel, phần lớn thương vong là dân thường.

Mỹ đã gửi đạn dược đến Israel và cảnh báo các nước khác không làm leo thang xung đột.

Cùng ngày với thông báo về việc triển khai tàu sân bay thứ hai, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với những nỗ lực bảo vệ dân thường trong bối cảnh Israel bao vây và bắn phá Gaza.

“Tổng thống Biden khẳng định ủng hộ mọi nỗ lực bảo vệ dân thường”, Nhà Trắng cho biết trong một thông cáo về cuộc gọi, trong đó không đề cập cụ thể đến khu vực này.

Ông Biden hôm 14/10 cũng lần đầu tiên kể từ khi chiến sự nổ ra có cuộc trao đổi với nhà lãnh đạo Chính quyền Palestine Mahmud Abbas, qua đó chỉ trích “vụ tấn công tàn bạo của Hamas nhằm vào Israel”.

“Hamas không đại diện cho quyền phẩm giá và tự quyết của người dân Palestine,” ông Biden nói với ông Abbas, theo một thông cáo của Nhà Trắng về cuộc trò chuyện giữa hai nhà lãnh đạo.

Tin mới