Hàng Tết vùng cao tiêu thụ chậm

(Baonghean.vn) - Những ngày này, các chuyến xe chở hàng thiết yếu phục vụ Tết đã lên với bà con vùng cao. Tuy nhiên lượng hàng tiêu thụ chậm hơn so với mọi năm.
Thời điểm này, lên các vùng miền núi cao, biên giới của huyện Quế Phong dễ dàng bắt gặp các chuyến xe ô tô của tiểu thương chở đầy ắp hàng hóa, lương thực, thực phẩm từ dưới xuôi lên nhập cho các đại lý, ki ốt nhằm cung ứng cho đồng bào mua sắm Tết.
Hàng Tết được các chủ hàng từ xuôi vận chuyển lên thị tứ Phú Phương, huyện Quế Phong. Ảnh: Quang An
Hàng Tết được các chủ hàng từ xuôi vận chuyển lên thị tứ Phú Phương, huyện Quế Phong. Ảnh: Quang An
Anh Duẩn, chủ xe hàng tạp hóa ở thị xã Thái Hòa đang nhập hàng cho bà con tiểu thương tại huyện Quế Phong cho biết, xe của anh chở được 5 tấn hàng hóa các loại, thường nhập cho các đại lý trên địa bàn các xã: Tri Lễ, Châu Thôn, Châu Kim... trong 2 ngày là hết. Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán anh nhập khoảng 30 tấn hàng cho huyện Quế Phong.
Cũng theo anh Duẩn, năm nay lượng hàng hóa do bà con tiểu thương nhập vào để bán ít hơn mọi năm. Phần lớn các mặt hàng giữ giá, chỉ có một số mặt hàng: bia, mì tôm, nước uống bò húc... có tăng nhẹ. 
Tuy nhiên, lượng hàng hóa bán ra rất chậm so với các năm trước.
Đồng bào các dân tộc huyện Quế Phong mua quần áo tại những gian hàng di động trên đường. Ảnh: Quang An
Đồng bào các dân tộc huyện Quế Phong mua quần áo tại những gian hàng di động trên đường. Ảnh: Quang An
Tại chợ Quỳ Châu, mặc dù hàng hóa khá phong phú nhưng lượng người đến mua hàng rất ít. Chị Quế, bán hàng quần áo trong khu vực đình chợ cho hay: Lượng hàng tiêu thụ chậm nên không dám nhập nhiều hàng...
Chị Ngọc, bán mặt hàng gạo các loại và hàng tạp hóa cho biết thêm, vì lượng khách đến chợ ít nên hàng hóa phục vụ Tết của chị cũng giảm hơn năm ngoái. Năm trước chị trữ 5 tấn gạo, nhưng Tết năm nay chỉ trữ 3 tấn gạo, và gạo nếp các loại đều giữ giá, còn gạo tẻ có tăng 200 - 400 đồng/kg.
Những điểm bán hàng di động như thế này xuất hiện khá nhiều tại các thôn, bản vùng miền núi cao. Ảnh: Xuân Hoàng
Những điểm bán hàng di động như thế này xuất hiện khá nhiều tại các thôn, bản vùng miền núi cao. Ảnh: Xuân Hoàng 
Ông Sầm Bá Tuấn - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, huyện Quế Phong, cho biết: Đến ngày 16 tháng Chạp toàn bộ 6 điểm kinh doanh buôn bán hàng hóa trên địa bàn huyện: Tri Lễ, Châu Thôn, thị trấn Kim Sơn, thị tứ Phong Phú, trung tâm xã Thông Thụ đã có đủ hàng hóa phục vụ bà con mua sắm Tết. Một số mặt hàng tăng giá là do đầu vào tăng chứ không phải bà con tự nâng giá bán.
Chị Ngọc bán hàng gạo tại chợ Quỳ Châu cho biết, Tết năm nay gạo nếp giữ giá, còn gạo tẻ có tăng nhẹ. Ảnh: Quang An
Chị Ngọc bán hàng gạo tại chợ Quỳ Châu cho biết, Tết năm nay gạo nếp giữ giá, còn gạo tẻ có tăng nhẹ. Ảnh: Quang An

Tin mới