Hiệp định TPP chính thức được ký kết

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng thương mại đến từ 12 quốc gia vành đai Thái Bình Dương bao gồm Mỹ, New Zealand, Nhật Bản, Canada, Mexico, Australia, Malaysia, Singapore, Chile, Việt Nam và Brunei đã tập trung tại Auckland hôm 4/2 để dự lễ ký kết thỏa thuận được cho là sẽ thúc đẩy đáng kể hoạt động thương mại.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Auckland, New Zealand hôm 4/2. Ảnh: AP.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Auckland, New Zealand hôm 4/2. Ảnh: AP.

Để Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) chính thức có hiệu lực, còn cần có sự thông qua của mỗi nước thành viên. Hiệp định bao trùm khu vực chiếm 1/3 thương mại thế giới, theo nhiều ý kiến sẽ gia tăng thương mại thông qua gỡ bỏ thuế quan và các rào cản khác.

Bên cạnh đó, vẫn có một bộ phận lo ngại TPP sẽ ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia và trao quá nhiều quyền hạn vào các tập đoàn của Mỹ.

Tại Mỹ, TPP vốn luôn là trọng tâm trong chương trình nghị sự thương mại của Tổng thống Barack Obama, song trong khi hiệp định nhận được sự ủng hộ từ các tập đoàn kinh doanh và nhiều đảng viên đảng Cộng hòa, lãnh đạo phe đa số trong Thượng viện Mitch McConnell đến nay vẫn chưa tỏ thái độ ủng hộ và cho rằng Nghị viện không nên bỏ phiếu thông qua TPP cho tới khi kết thúc đợt bầu cử tháng 11 tới.

Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman hôm 4/2 khẳng định ông vẫn tin tưởng các nhà lập pháp của Mỹ rốt cuộc sẽ thông qua hiệp định.

Về phần mình, Thủ tướng New Zealand John Key cho biết đất nước của ông lấy làm hãnh diện khi góp phần hỗ trợ đàm phán hiệp định TPP trong 5 năm qua.

Ông nói: “TPP đại diện cho đông đảo lá phiếu tin tưởng và lạc quan về tương lai thịnh vượng cho nền kinh tế và người dân của chúng ta”.

Thu Giang

(Theo AP)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới