Hiệu quả dự án đê biển, đê sông ở Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Là huyện có 25 km bờ biển, hàng năm các xã ven biển Diễn Châu thường xuyên phải hứng chịu nặng nề của triều cường gây ngập úng, nhiễm mặn, sạt lở. Nhưng đến thời điểm này, trên 90% hệ thống đê bao ven biển, đê bao cửa sông đã được xây dựng, giúp cho bà con ven biển ổn định cuộc sống.

 

Anh Vũ Hồng Tuyên, một diêm dân ở Vạn Nam - Diễn Vạn tâm sự: "Diễn Vạn trước đây như một ốc đảo bởi tứ bề bị sông lạch, biển cả bao bọc. Mùa mưa bão luôn là nỗi lo của người dân nơi đây. Triều cường lên, nước dâng ngập lút cả cánh đồng muối, làng mạc và hàng trăm hộ dân phải di cư khổ hết chỗ nói. Nhưng từ khi được Nhà nước đầu tư xây dựng tại đây một con đê như một tấm lá chắn, chúng tôi yên tâm lắm. Diễn Vạn đã thành lập được 2 HTX làm muối, mọi người dân đều có công ăn việc làm. Đặc biệt đê vừa chắn sóng, vừa đi lại được trên mặt đê, bà con không còn cảnh phải chở muối qua sông bằng thuyền nữa".

Hiệu quả dự án đê biển, đê sông ở Diễn Châu ảnh 1

Tuyến đê biển Diễn Thành - Diễn Trung - Diễn Thịnh đã đưa vào sử dụng


Chúng tôi về xã Diễn Thành thấy vùng quê đang ngày càng khởi sắc, anh Phạm Phương ở Diễn Thành phấn khởi: "Có đê biển rồi, chúng tôi yên tâm xây dựng nhà cửa khang trang, không còn phải lo chạy lũ như trước đây nữa. Giờ tập trung làm ăn, đầu tư chăm sóc vào 3 sào đất để trồng rau màu, lạc cải thiện cuộc sống".

Ông Phan Nhật Thành - Chủ tịch UBND xã Diễn Thành cho biết: Diễn Thành có khoảng trên 3 km bờ biển, trước đây chưa có dự án xây dựng đê biển thì diện tích đất đai ở Diễn Thành sạt lở khá nhiều. Thậm chí nhà cửa của nhiều hộ dân sạt lở bị cuốn trôi xuống biển. Vào mùa mưa lũ có trên 100 hộ dân ven biển phải di dời, trên 300 ha đất nông nghiệp bị ngập úng. Nhiều năm qua, xã đã tổ chức trồng cây phi lao ven biển để chống bão, triều cường nhưng vẫn không hiệu quả. Phải đến năm 2010 dự án đê biển hoàn thành thì người dân không còn phải lo di dời vào mùa mưa lũ nữa. Đê biển đã góp phần phát triển kinh tế rõ nét, đặc biệt là xã đã khai thác được tiềm năng du lịch. 

Anh Cao Văn Thái - Phó phòng Nông nghiệp Diễn Châu cho biết thêm: Đến thời điểm này Diễn Châu đã và đang thi công các dự án đê biển, đê bao cửa sông trên 32 km. Trong đó Dự án đê biển 3 xã Diễn Kim, Diễn Hải, Diễn Hùng đưa vào sử dụng năm 2009 cùng với 6 km đường cứu hộ với tổng trị giá trên 45 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2011 Diễn Châu vừa đưa vào sử dụng tuyến đê biển Diễn Thành, Diễn Trung, Diễn Thịnh do Công ty TNHH-XD Hoàng Sơn thi công với tổng trị giá 211 tỷ đồng. Tuyến đê được thiết kế dài hơn 14 km, trong đó thêm hạng mục kè bãi tắm hơn 1 km, vừa chống sạt lở, vừa phục vụ du lịch. Trên tuyến có 15 cống tiêu được kết cấu bê tông cốt thép, chủ yếu phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. Thân đê được đắp bằng đất đồi, cao trình đê +4,5 m. Mặt đê đổ bê tông kết hợp làm đường giao thông...

Bên cạnh đó là hệ thống đê bao cửa sông Diễn Ngọc, Diễn Bích, Diễn Vạn trị giá trên 100 tỷ đồng dài hơn 8,2 km đang được xây dựng. Đê được thiết kế cao hơn 4.0m, bê tông cứng hóa, mặt đê rộng 5 mét đảm bảo cho các loại cơ giới có tải trọng 10 tấn đi qua. Đến thời điểm này đã thi công được trên 60% khối lượng.

Trong năm 2012 Diễn Châu tiếp tục thi công các tuyến đê Diễn Kim, Diễn Vạn, Diễn Kỷ dài hơn 14 km trị giá trên 300 tỷ đồng. Đê sông Bùng, Vách Nam (dự án do Sở Nông nghiệp làm chủ đầu tư) trị giá trên 350 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Võ - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nói: "Khó khăn đặt ra hiện nay là nguồn vốn hạn chế. Như riêng tuyến đê bao Diễn Thành, Diễn Trung, Diễn Thịnh trị giá 210 tỷ đồng nhưng nhà thầu mới ứng được gần 50% số vốn, còn lại đã tự bỏ vốn ra thi công xong. Huyện mong muốn Nhà nước quan tâm giải ngân để tiếp tục thi công hiệu quả các công trình ách yếu của tuyến đê bao ven biển, đê bao ven sông, ổn định cuộc sống cho nhân dân ven biển".

Văn Trường

Tin mới