Hoa Tết

Hoa cúc Tết Nghệ An vào vụ, giá bán giảm so với năm trước

(Baonghean.vn) - Những cánh đồng hoa cúc Tết được trồng trên địa bàn  các huyện Yên Thành, Diễn Châu... bắt đầu vào vụ thu hoạch bán Tết từ ngày 24 tháng Chạp. Ghi nhận cho thấy, giá bán hoa cúc tại vườn năm nay có giảm nhẹ so với dịp Tết năm trước.

Clip: Xuân Hoàng
bna-hoa-cuc-5-4295.jpg
Khu vực khối 4, thị trấn Yên Thành là nơi trồng hoa cúc Tết nhiều nhất trên địa bàn huyện, với hơn 4 ha. Trong đó, gia đình anh Chu Quốc Nam trồng 2 ha. Từ ngày 24 - 25 tháng Chạp, các vườn hoa bắt đầu mở bán hoa Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-hoa-cuc-3-2406.jpg
Theo anh Chu Quốc Nam, với diện tích 2 ha, anh trồng trên 130 vạn cây hoa cúc các loại, trong đó dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, anh xuất bán 60 vạn cây hoa cúc. Hiện tại, thương lái thu mua với giá 3.000 đồng/cây, giảm 500 đồng so với năm trước. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-hoa-cuc-11-7606.jpg
Theo người trồng hoa cho biết, trồng hoa cúc Tết phải đạt các tiêu chuẩn cây đẹp, bộ lá xanh và bông hoa to đều thì mới cạnh tranh được với hoa từ nơi khác chuyển về. Trong ảnh, hoa cúc đồng tiền được trồng trên đất Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-hoa-cuc-2-5619.jpg
Tại các vườn bà con trồng nhiều loại hoa cúc như: cúc đỏ, cúc đồng tiền, cúc mâm xôi, cúc mặt trời... nhưng nhiều nhất vẫn là hoa cúc vạn thọ. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-hoa-cuc-7-3676.jpg
Do được trồng nhiều loại cúc, nên khách hàng thuận lợi trong việc chọn mua hoa ngay tại vườn. Ảnh: Xuân Hoàng
hoa-cuc-4-8219.jpg
Trên địa bàn huyện Diễn Châu, hoa cúc Tết cũng được trồng nhiều ở các xã: Diễn Kỷ, Diễn Hồng, Diễn Đồng.... Vợ chồng anh Tuyết - An trồng hoa ở xã Diễn Kỷ cho biết, dịp Tết Nguyên đán này gia đình xuất bán khoảng 4 vạn cây cúc các loại. Ngay từ đầu xuất bán, thương lái đặt hàng nhiều, nhưng giá bán cao nhất chỉ 3.000 đồng/cây, thấp hơn năm trước. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-hoa-cuc-13-5499.jpg
Những hộ trồng hoa lâu năm và có diện tích lớn, họ thường trồng quanh năm, nhưng nhiều nhất vẫn là dịp cuối năm để phục vụ thị trường hoa Tết. Khách ưng cây nào thì chọn ngay tại ruộng cây đó. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-hoa-cuc-10-2324.jpg
Tuy nhiên, theo các chủ vườn hoa, phần lớn hoa cúc đã được thương lái đặt hàng nguyên cả luống, chỉ còn phần ít bán lẻ cho khách. Mặc dù giá bán có giảm hơn năm trước, nhưng theo người trồng hoa thì vẫn có lãi. Ảnh: Xuân Hoàng
bna-hoa-cuc-14-4367.jpg
Theo số liệu các địa phương, trên địa bàn Yên Thành có khoảng 15 - 20 ha hoa Tết; huyện Diễn Châu có khoảng 10 ha. Ngoài ra, các địa phương khác như: Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, TP.Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn... người dân trồng hoa cúc bán trong dịp Tết cũng khá nhiều. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới