Nông dân thị xã Hoàng Mai tích cực chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết

Nông dân thị xã Hoàng Mai tích cực chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, nhiều nông dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai lại tất bật với công việc chăm sóc hoa để chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết. Việc trồng hoa Tết đã mang lại thu nhập đáng kể cho nông dân địa phương.

Phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai là vùng trồng hoa khá lâu năm. Vụ hoa tết năm nay, người dân nơi đây vẫn trồng các loại hoa thế mạnh của địa phương và được người tiêu dùng ưa chuộng như hoa ly, cúc vàng, lay ơn, vàng anh…

Tại nhà chị Hồ Thị Huân, khối 3, phường Quỳnh Xuân, thời điểm này, vườn hoa ly đang sinh trưởng phát triển rất tốt: Cây xanh mướt, cao từ 0,5 m – 1 m, mỗi cây đã cho ra từ 5 đến 7 nụ, bảo đảm sẽ nở hoa đúng vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Mặc dù chỉ mới trồng được 3 năm nhưng nhờ tích cực học hỏi quy trình chăm sóc cũng như khâu chọn giống nên chị đã thành công trong việc trồng loại hoa “quý tộc” này.

bna-1-9649.jpeg
Vườn hoa ly của gia đình chị Hồ Thị Huân, khối 3, phường Quỳnh Xuân phát triển tốt, dự kiến kịp nở phục vụ bán Tết. Ảnh: Thanh Thuỷ

Hoa ly có ưu điểm là đẹp, mùi hương thơm mát và đặc biệt là hoa rất bền. Tính từ khi hoa nở đến lúc tàn phải được từ 15 – 20 ngày. Giống hoa ly được gia đình trồng là ly kép, được nhập khẩu từ Hà Lan, có giá 25.000 đồng/củ. Thời điểm xuống giống trồng hoa ly cuối tháng 9 âm lịch, sau khoảng 3 tháng chăm sóc hoa ly cho thu hoạch. Giá hoa ly nhập sỉ tại thời điểm tết khoảng 50.000 đồng/cành, bán lẻ khoảng 60.000-70.000 đồng/cành.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Huân cho biết: “Năm nay tôi trồng được 700 cây ly các màu vàng, đỏ, hồng. Do thời tiết thất thường, một số cây nở sớm đã bán cho người dân mua về cắm ngày Rằm. Số còn lại đang được chăm sóc, bọc lưới để hãm cho hoa nở đúng dịp Tết. So với các loại hoa khác, trồng ly đòi hỏi kĩ thuật cao hơn, nhưng bù lại giá trị kinh tế cũng cao hơn và dễ bán”.

bna-2-5034.jpeg
Hoa ly được bọc lưới để hãm nở. Ảnh: Thanh Thuỷ

Còn tại gia đình anh Vũ Văn Trạch, khối 12, phường Quỳnh Xuân, hơn 3 sào đất trồng hoa của gia đình cũng đang được tích cực chăm sóc để kịp phục vụ thị trường Tết. Trong đó, riêng hoa cúc anh trồng hơn 50.000 cây. Số còn lại là lay ơn, vàng anh, cúc mini. Đã hơn 10 năm trồng hoa để bán dịp tết, năm nào cũng vậy, cứ cuối tháng 9 âm lịch là anh lại tập trung lao động trong gia đình để làm đất, xuống giống.

bna-3-3242.jpeg
Anh Vũ Văn Trạch, khối 12, phường Quỳnh Xuân chăm sóc vườn hoa cúc. Ảnh: Thanh Thuỷ

Anh Trạch chia sẻ: "Với 3 sào đất, tôi trồng hoa quanh năm nhưng nhiều nhất là 3 tháng cuối năm. Ngoài các biện pháp canh tác thông thường như bón phân, tưới nước, phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh, chúng tôi còn phải bấm ngọn, tỉa cành, tỉa nụ, thắp điện chiếu sáng để điều chỉnh thời gian ra hoa. Dự kiến gia đình thu được trên 300 triệu đồng cho vụ hoa dịp trước, trong và sau tết năm nay”.

Còn với gia đình ông Nguyễn Văn Hải ở tổ dân phố Tiền Phong, phường Mai Hùng thì nghề “hái ra tiền” dịp tết lại là kinh doanh đào cảnh. Gia đình ông có khoảng 1.000 gốc đào, trong đó khoảng 400 cây sẽ bán vào dịp Tết, những cây to, dáng đẹp hầu hết đã được khách hàng đặt trước. Năm nay là năm nhuận và thời tiết diễn biến thất thường, do đó muốn hoa đào nở đúng dịp Tết, nhà vườn phải kỳ công hơn.

bna-44-3879.jpg
Trồng hoa đào bán Tết đem lại nguồn thu lớn cho nhiều hộ nông dân. Ảnh: Thanh Thuỷ

Ông Hải cho hay: “Để có vườn đào đẹp, nhiều nụ, người trồng phải kì công, cẩn thận trong từng công đoạn chăm sóc như bón phân, bấm ngọn, tạo thế, khoanh cành, tuốt lá... Công đoạn tuốt lá rất quan trọng, nếu thực hiện đúng thời điểm, thời tiết thuận lợi thì cây sẽ cho theo ý muốn. Hiện nay, chỉ còn nửa tháng nữa sẽ đến Tết nên tôi cùng với những hộ gia đình trồng đào trong phường đang theo dõi thời tiết để chăm sóc, cho hoa nở đúng dịp Tết”.

Không chỉ người trồng hoa tích cực chăm sóc các cây trồng của mình, nhiều nhà vườn, hộ kinh doanh còn nhập thêm các giống hoa và cây cảnh từ khắp trong Nam, ngoài Bắc về để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Do mang lại lợi nhuận khá tốt nên những năm qua việc kinh doanh hoa, cây cảnh được một số hộ dân ở địa phương như Quỳnh Xuân, Quỳnh Thiện, Quỳnh Vinh... ngày càng mở rộng.

bna-6-9539.jpeg
Các nhà vườn nhập thêm nhiều loại hoa, cây cảnh đáp ứng nhu cầu chơi Tết của người dân. Ảnh: Thanh Thuỷ

Hiện đã có tới hơn 20 cửa hàng chuyên bán hoa, cây cảnh và các phụ kiện như bình, chậu... Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết năm nay, mỗi hộ kinh doanh đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để lấy hoa từ các nguồn trong và ngoài nước. Thời điểm này, lượng khách đến xem và mua đã bắt đầu đông. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế các cửa hàng cũng không dám nhập nhiều các loại hoa có giá cao như lan, mai... mà phải tùy thuộc tình hình thực tế của thị trường để cân đối nhập thêm dần.

Tin mới